Bị đâm tử vong vì xin rời chiếu bạc

Thứ Hai, 16/01/2023, 17:42

Trong khi cùng nhóm bạn tổ chức đánh bài ăn tiền để mua bia về nhậu, anh H. xin được rời khỏi sòng bài sau khi ăn được hơn 100 nghìn đồng thì bị Thương gây sự, dùng dao đâm tử vong.

Ngày 16/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Thương (SN 1985, trú tại huyện Krông Pắk) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 15h chiều 12/1, tại nhà chị Th. (SN 1979, trú tại xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk, là người sinh sống như vợ chồng với Thương nhưng không đăng ký kết hôn), Thương cùng với 3 người bạn khác, trong đó có anh N.A.H. (SN 1985, trú cùng xã) tổ chức ăn nhậu.

Xin rời chiếu bạc, nam thanh niên bị đâm tử vong  -0
Đối tượng Thương tại Cơ quan điều tra (Ảnh: CA cung cấp).

Sau chầu nhậu, Thương cùng với 3 người bạn tiếp tục rủ nhau đánh bài ăn tiền để lấy tiền mua bia về uống. Đến khoảng 16h cùng ngày, anh H. đòi nghỉ sau khi đã ăn được hơn 100 nghìn đồng.

Trong lúc cãi vã, anh H. có dùng tay đấm 1 cái vào mặt Thương. Bực tức vì bị đánh, Thương chạy xuống bếp lấy 2 con dao xông lên để đánh lại anh H.. Mặc dù đã được mọi người can ngăn nhưng Thương vẫn dùng dao đâm một nhát vào vùng cổ anh H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thương bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 22h cùng ngày, Thương đến Công an huyện Krông Pắk đầu thú.

Văn Thành
.
.
.