Bị cáo Trịnh Văn Quyết bị đề nghị từ 24 đến 26 năm tù

Thứ Sáu, 26/07/2024, 16:21

Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và từ 19 - 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh từ 24 - 26 năm tù.

Sau 5 ngày TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 đồng phạm, chiều 26/7, đại diện Viện kiểm sát thực đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và hình phạt đối với các bị cáo.

Theo đại diện Viện kiểm sát, thị trường chứng khoán là kênh đầu tư hiệu quả của người dân, đồng thời là nơi huy động vốn hiệu quả của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong vụ án này, các bị cáo làm ảnh hưởng niềm tin của hàng trăm nghìn nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm là những người am hiểu thị trường chứng khoán nhưng quyết định, chỉ đạo các bị cáo khác làm sai quy định, lợi dụng sàn chứng khoán để thu lợi bất chính.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị từ 24 đến 26 năm tù -0
Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Một số bị cáo trong vụ án am hiểu sâu lĩnh vực tài chính, chứng khoán, nhưng lại tạo kẽ hở cho Trịnh Văn Quyết và đồng phạm lách luật, phạm tội trong lĩnh vực này. Hành vi của các bị cáo  làm giảm hiệu lực quản lý Nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân, làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư…

Hậu quả vụ án khiến nhiều nhà đầu tư mất 684 tỷ đồng ở hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hơn 3.621 tỷ đồng ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, cần phải xử lý nghiêm bị cáo cầm đầu, chủ mưu, có vai trò chính trong vụ án. Ở hành vi thao túng thị trường chứng khoán, cần áp dụng tình tiết tăng nặng đối với các bị cáo phạm tội nhiều lần.

Đại diện Viện kiểm sát ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, có thái độ tích cực khắc phục hậu quả.

Đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết, quá trình xét xử khai báo, bị cáo đã bán Hãng hàng không Bamboo Airways với giá 700 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, nhưng bị người mua nợ 500 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Quyết còn đề nghị Hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo bán 30% cổ phần tại Tập đoàn FLC để trả cho các bị hại.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị từ 24 đến 26 năm tù -0
Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa.

“Tuy nhiên đến nay, chỉ có thể ghi nhận bị cáo Quyết đã nộp hơn 200 tỷ đồng tiền mặt. Con số này rất nhỏ so với tổng số tiền khoảng 4.300 tỷ đồng mà bị cáo Quyết cần khắc phục”, đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh.

Kiểm sát viên đề nghị phạt Trịnh Văn Quyết án từ 24 – 26 năm tù cho 2 tội danh. Hai em gái ông, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế bị đề nghị từ 17 – 19 năm tù; Trịnh Thị Thúy Nga từ 10 – 12 năm tù. Về dân sự, ông Quyết phải có trách nhiệm chính trong việc bồi thường.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị từ 24 đến 26 năm tù -0
Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hình phạt đối với từng bị cáo.

Nhóm phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

1. Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) từ 5 - 6 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và từ 19 - 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh từ 24 - 26 năm tù.

2. Trịnh Thị Minh Huế (cựu Kế toán Tập đoàn FLC, em gái Trịnh Văn Quyết) từ 4 - 5 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và 13 - 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh từ 17 - 19  năm tù.

3. Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, em gái Trịnh Văn Quyết) từ 3 - 4 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và từ 7 - 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh từ 10 - 12 năm tù.

4. Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC) từ 4 - 5 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và từ 7 - 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh từ 11 - 13 năm tù.

5. Trịnh Văn Đại (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Xây dựng FLC Faros, anh họ Trịnh Văn Quyết) từ 2 - 3 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và từ 12 - 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh từ 14 - 16 năm tù.

6. Nguyễn Văn Mạnh (cựu Trưởng nhóm vật tư phòng mua sắm Công ty FLC Land, chồng Trịnh Thị Thúy Nga) từ 2 - 3 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và từ 5 - 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh từ 7 - 9 năm tù.

7. Trịnh Tuân (cựu Giám đốc Công ty FLC Land, cháu họ Trịnh Văn Quyết) từ 2 đến 2 năm 6 tháng tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và từ 4 - 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh từ 7 năm 6 tháng tù.

8. Nguyễn Thị Hồng Dung (họ hàng với Trịnh Văn Quyết) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và từ 3 đến 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh từ 5 năm – 6 năm 6 tháng tù.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị từ 24 đến 26 năm tù -0
Bị cáo Hương Trần Kiều Dung.

Tội Thao túng thị trường chứng khoán:

1. Nguyễn Quỳnh Anh (cựu Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) từ 4 - 5 năm tù.

2. Chu Tiến Vượng (cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Chứng khoán BOS) từ 3 - 4 năm tù.

3. Nguyễn Thị Thanh Phương (Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty Chứng khoán BOS) từ 30 - 36 tháng tù.

4. Bùi Ngọc Tú (cựu Phó trưởng Phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty Chứng khoán BOS) từ 30 - 36 tháng tù.

5. Nguyễn Thị Thu Thơm (cựu Phó trưởng Phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty Chứng khoán BOS) từ 30 - 36 tháng tù.

6. Quách Thị Xuân Thu (cựu Kế toán trưởng Công ty Chứng khoán BOS) từ 24 - 30 tháng tù.

7. Trần Thị Lan (cựu Kế toán trưởng Công ty Chứng khoán BOS) từ 24 - 30 tháng tù.

8. Trịnh Văn Nam (nhân viên Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (cháu Trịnh Văn Quyết) từ 18 - 24 tháng tù.

9. Trịnh Thị Thanh Huyền (nhân viên Công ty FLC Homes (chị Trịnh Văn Quyết) từ 18 - 24 tháng tù.

10. Nguyễn Thị Nga (cựu nhân viên Ban kế toán, Tập đoàn FLC, cháu họ Trịnh Văn Quyết) từ 18 - 24 tháng tù.

11. Hoàng Thị Huệ (cựu nhân viên Công ty Thương mại và dịch vụ số FLC, cháu họ Trịnh Văn Quyết) từ 18 - 24 tháng tù.

12. Đỗ Thị Huyền Trang (cựu Phó trưởng Phòng kế toán, Tập đoàn FLC, cháu họ Trịnh Văn Quyết) từ 18 - 24 tháng tù.

13. Nguyễn Quang Trung (lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành, em rể Trịnh Văn Quyết) từ 18 - 24 tháng tù.

Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

1. Đỗ Như Tuấn (cựu Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Faros) từ 8 - 9 năm tù.

2. Đỗ Quang Lâm (cựu Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Faros) từ 8 - 9 năm tù.

3. Nguyễn Văn Thanh (cựu Trưởng ban Kiểm soát Công ty Xây dựng Faros) từ 8 - 9 năm tù.

4. Đàm Mai Hương (cựu Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Faros) từ 4 - 5 năm tù.

26. Nguyễn Bình Phương( cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng FLC Faros) từ 7 - 8 năm tù.

5. Hoàng Thị Thu Hà (Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land, em họ Trịnh Văn Quyết) từ 10 - 11 năm tù.

6. Nguyễn Tiến Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Faros) từ 6 - 7 năm tù.

7. Lê Thành Vinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Faros) từ 4 - 5 năm tù.

8. Nguyễn Thanh Bình (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS) từ 8 - 9 năm tù.

9. Lê Tân Sơn (cựu Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC) từ 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.

10. Trần Thế Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC) từ 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.

11. Đặng Thị Hồng (cựu Phó trưởng Ban Pháp chế, Tập đoàn FLC) từ 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.

12. Lê Văn Sắc (Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty FLC Land) từ 30 - 36 tháng tù.

13. Trương Văn Tài (nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC, lái xe cho Trịnh Văn Quyết) từ 30 - 36 tháng tù.

14. Nguyễn Minh Điểm (nhân viên hành chính nhân sự Công ty Chứng khoán BOS) từ 24 - 30 tháng tù.

15. Trịnh Thị Út Xuân (nhân viên Công ty dịch vụ số FLC) từ 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.

16. Phạm Thanh Hương (Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin) từ 3 - 4 năm tù.

17. Phạm Thị Hải Ninh (cựu Phó trưởng Ban đầu tư Tập đoàn FLC) từ 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.

18. Nguyễn Thiện Phú (cựu Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Faros) từ 6 - 7 năm tù.

19. Nguyễn Ngọc Tỉnh (cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) từ 7 - 8 năm tù.

20. Lê Văn Tuấn (cựu Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) từ 7 - 8 năm tù.

21. Trần Thị Hạnh (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP) từ 6 - 7 năm tù.

Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

1. Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) từ 8 - 9 năm tù.

2. Lê Hải Trà (cựu Ủy viên HĐQT, cựu Phó Tổng giám đốc thường trực, Thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) từ 6 - 7 năm tù.

3. Trần Tuấn Vũ (cựu Phó Tổng Giám đốc, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHồ Chí Minh) từ 6 - 7 năm tù.

4. Lê Thị Tuyết Hằng (cựu Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, Thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) từ 3 - 4 năm tù.

Tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán:

1. Lê Công Điền (cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) từ 36 - 42 tháng tù.

2. Dương Văn Thanh (cựuTổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) từ 24 - 30 tháng tù.

3. Phạm Trung Minh (cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) từ 18 - 24 tháng tù.

Ngoài đề nghị hình phạt tù, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt bổ sung với những bị cáo phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán” là cấm hành nghề trong lĩnh vực chứng khoán từ 3 - 5 năm.

Về dân sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét theo hướng, Trịnh Văn Quyết có trách nhiệm chính trong việc bồi thường 4.300 tỷ đồng; các bị cáo khác liên đới bồi thường.

Nguyễn Hưng
.
.
.