Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị mức án 30 năm tù

Thứ Bảy, 24/12/2022, 17:59

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) bị đề nghị từ 14-15 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; từ 16 - 17 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Nhàn bị đề nghị 30 năm tù.

Chiều 24/12, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (viết tắt là Công ty AIC) và những đơn vị liên quan thông báo kết thúc phần thẩm vấn. Trước khi chuyển sang phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, trong vụ án này có 8 bị cáo bỏ trốn, cơ quan điều tra đã phát thư yêu cầu đầu thú nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, với những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở truy tố 8 bị cáo bỏ trốn. Việc đưa các bị cáo này ra xét xử là đúng quy định, trình tự của pháp luật.

Đại diện Viện sát khẳng định, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã sử dụng các mối quan hệ cá nhân với các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đưa hối lộ để những người này chỉ đạo cấp dưới làm trái công vụ, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại hơn 148 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị đến 30 năm tù -0
Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Các bị cáo khác vì những động cơ khác nhau đã vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra và xét xử, 8 bị cáo đã bỏ trốn. Riêng bị cáo Thuyết sau đó đã thông qua người thân gửi bản tường trình đến Hội đồng xét xử và đã khắc phục hậu quả. Các bị cáo khác cũng đã khắc phục một phần hậu quả vụ án. Nhiều bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất, hành vi phạm tội của mình và đồng phạm…

Đại diện Viện kiểm sát xác định, đây là tình tiết giảm nhẹ tội cho các bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho những bị cáo phạm tội với vai trò giúp sức không đáng kể.

Theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) từ 14-15 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; từ 16 - 17 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Nhàn bị đề nghị 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị đến 30 năm tù -0
Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Trần Mạnh Hà (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC) bị đề nghị từ 12-13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; từ 13-14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Hà bị đề nghị từ 25- 27 năm tù.

Bị cáo Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) bị đề nghị từ 10 - 11 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) từ 9 - 10 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bi cáo Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) bị đề nghị từ 10 -11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; từ 9-10 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Vũ bị đề nghị từ 19-21 năm tù.

Đối với các bị cáo phạm tội “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, đại diện Viện kiểm sát đề nghị:

Bồ Ngọc Thu (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai) từ 4-5 năm tù.

Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC) từ 8-9 năm tù.

Phan Minh Trí (cựu Trưởng phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai) từ 7-8 năm tù.

Nguyễn Thị Dung (cựu Tổng Giám đốc Công ty Mediconsult Việt Nam) từ 5-6 năm tù.

Vũ Quang Ngọc (cựu Phó Giám đốc Công ty Medicosult Việt Nam) từ 4-5 năm tù.

Nguyễn Công Tiến (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế hệ mới) từ 6-7 năm tù.

Ninh Văn Sinh (cựu chuyên viên Thẩm định giá Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới) từ 5-6 năm tù. Hoàng Thế Quỳnh (cựu nhân viên Công ty AIC) từ 6-7 năm tù.

Lê Chí Tuân (cựu Trưởng nhóm hồ sơ, Ban Quản lý dự án 1 Công ty AIC) từ 4-5 năm tù.

Nguyễn Đăng Thuyết (Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) từ 3-4 năm tù.

Đỗ Mỹ Hạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cát Vân Sa) từ 6-7 năm tù. Ngô Thế Vinh (Giám đốc Công ty Việt Tiên) từ 4-5 năm tù.

Lê Thị Bích Thủy (Giám đốc Công ty TNT) từ 30- 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân) từ 4-5 năm tù.

Nguyễn Thị Tích (Tổng Giám đốc Công ty Mopha) từ 5-6 năm tù.

Nguyễn Thị Sen (Giám đốc Công ty Thiết bị y tế và môi trường) từ 4-5 năm tù.

Nguyễn Thị Nhung (cựu Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm tư vấn Xây dựng Đồng Nai - nay là Trung tâm Tư vấn Quy Hoạch Kiểm định Xây dựng Đồng Nai) từ 6-7 năm tù.

Nguyễn Tiến Thu (cựu nhân viên Công ty AIC) từ 3-4 năm tù.

Nguyễn Quang Minh (cựu nhân viên Công ty AIC) từ 3-4 năm tù.

Ngô Quang Vinh (kỹ sư Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai) từ 5-6 năm tù.

Nguyễn Thành Thái (cựu nhân viên Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai) từ  4-5 năm tù.

Chu Văn Hiếu (cựu Phó Giám đốc Trung tâm khuyến công và tư vấn Phát triển công nghiệp, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai) từ 3-4 năm tù.

Cao Thị Tám (cựu Trưởng phòng Tư vấn đấu thầu - Trung tâm tư vấn, xây dựng Đồng Nai - Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai) từ 30- 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

Lưu Văn Phương (cựu nhân viên Công ty AIC) từ 3-4 năm tù.

Phan Thành An (cựu Trưởng phòng Quản lý Dự án - Đấu thầu Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng tỉnh Đồng Nai) từ 30- 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

Lê Lâm Đồng (cựu chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thành phố Biên Hòa, nguyên nhân viên phòng Quản lý Dự án - Đấu thầu của Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Đồng Nai) từ 30- 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

Nguyễn Tấn Sỹ (cựu nhân viên Công ty TCI) từ 3-4 năm tù.

Đỗ Văn Sơn (cựu Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế) từ 7-8 năm tù.

Lê Thị Hương (cựu Phó trưởng Ban Kế toán Công ty AIC) từ 30- 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

Nguyễn Văn Bằng (cựu Giám đốc Công ty Tâm Hợp) từ 30- 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

Trịnh Huy Cường (cựu Trưởng phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Đồng Nai, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai) từ 30- 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

Ngoài đề nghị hình phạt tù, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải liên đới đền bù tiền thiệt hại số tiền hơn 152 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng
.
.
.