Bị can Nguyễn Phương Hằng và hai Youtber tiếp tục bị tố cáo

Thứ Ba, 27/12/2022, 16:27

Ngày 27/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà Trương Việt Hà (còn gọi là Việt Hà Trương; ngụ quận 3).

Trong nội dung đơn, bà Hà tố cáo ông Ngô Thanh Long (kênh Youtube Long Ngô, ngụ tỉnh Đồng Nai); bà Lê Duyên (kênh youtube Mai Duyên TV, ngụ tỉnh Kiên Giang) và bị can Nguyễn Phương Hằng (ngụ quận 1) đã có hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo bà Hà, ba người kể trên đã nhiều lần “Livestream” phát ngôn với tính chất xúc phạm nặng nề bà, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của bà, thậm chí còn vu cho bà những hành vi không có thật, cố tình bịa đặt…

“Các hành vi của bà Phương Hằng tại buổi Livestream trong các ngày 8/5/2021, 9/5/2021, 11/5/2021, 19/5/2021, 8/8/2021, 14/8/2021 và 26/8/2021 đã xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của cá nhân tôi và gia đình…”, bà Hà nêu trong đơn.

Bị can Nguyễn Phương Hằng và hai Youtber tiếp tục bị tố cáo -0
Giấy biên nhận của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố cáo của bà Trương Việt Hà.

Với ông Ngô Thanh Long, bà Hà cho biết không hề có mối quan hệ, không quen biết chủ tài khoản Long Ngô nhưng trong năm 2021, người này đã có 10 buổi Livestream xúc phạm, bôi nhọ, vu khống bà.

Còn với bà Lê Duyên, bà Hà cho rằng người này có 6 buổi Livestream trực tiếp xúc phạm, bôi nhọ, vu khống, làm nhục bà trên mạng xã hội…

Trao đổi với phóng viên ngày 27/12, bà Hà cho biết đúng ra với bà Phương Hằng và ông Ngô Thanh Long, trước đó bà đã viết đơn tố cáo những hành vi sai phạm của hai người này đối với bà gửi cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và Bộ Công an yêu cầu khởi tố hình sự. Chỉ riêng với bà Lê Duyên là bà mới tố cáo trong đơn gửi Công an TP Hồ Chí Minh như kể trên.

Liên quan vụ việc này, vào tháng 4/2021, YouTuber Long Ngô đã bị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng vì đã "Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”.

Phú Lữ
.
.
.