Bé gái nguy kịch bởi kẻ hiếp dâm, cướp tài sản

Thứ Ba, 20/12/2022, 14:13

Quan hệ tình dục với cháu H.T.Y xong, đối tượng dùng dao nhọn đâm vào người nạn nhân nhằm lấy 1 chiếc điện thoại di động Iphone 13. Sau khi gây án, đối tượng đẩy nạn nhân xuống mương nước giữa thời tiết lạnh giá.

Ngày 20/12, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Anh (SN 2003), trú tại huyện Bố Trạch để điều tra về các tội danh “Hiếp dâm trẻ vị thành niên; Giết người và Cướp tài sản”.

Hiếp dâm xong tìm cách giết nạn nhân để cướp tài sản -0
Đối tượng Nguyễn Huệ bị cơ quan Công an bắt giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. 

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, tối 16/12, Nguyễn Hoàng Anh rủ cháu H.T.Y (SN 2009), trú tại huyện Bố Trạch đi ăn cháo gần QL1A đoạn qua xã Hải Phú, huyện Bố Trạch. Sau đó, Nguyễn Hoàng Anh đã dụ dỗ, quan hệ tình dục với cháu Y rồi bất ngờ đdùng dao nhọn chuẩn bị sẵn đâm vào người Y nhằm lấy 1 chiếc điện thoại di động Iphone 13 của nạn nhân.

Sau khi gây án, đối tượng đưa cháu Y đến cống thoát nước xã Hải Phú cách địa điểm gây án khoảng 5km rồi đẩy nạn nhân xuống mương nước. Cháu Y đã cố hết sức bò lên bờ, van xin và được đối tượng chở đến Trạm y tế xã Hải Phú cấp cứu. Do vết thương quá nặng, gia đình đã chuyển cháu Y vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương và tinh thần hoảng loạn.

 Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Huệ (SN 1996), trú tại thôn Phú Trịch, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi hiếp dâm cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 18/12, chị L.T.L (SN 1972), trú thôn Phú Trịch, xã Quảng Lộc đang nằm ngủ ở nhà một mình thì bị Huệ phá cửa sổ đột nhập vào nhà, đe doạ, khống chế hiếp dâm. Sau đó, đối tượng này cũng lấy đi của chị L. số tiền 1.750.000đ.

Sông Lam
.
.
.