Bắt thanh niên cho nhiều người vay tiền với lãi suất “cắt cổ”

Thứ Hai, 04/10/2021, 09:13

Từ cuối năm 2020 đến khi bị bắt giữ, Tuấn cho một số người ở tỉnh Thừa Thiên Huế vay tiền với lãi suất "cắt cổ" từ 121,67%/năm đến 240%/năm, qua đó thu lợi bất chính gần 240 triệu đồng.

Sáng 4/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam đối tượng Đặng Văn Tuấn (SN 1997, trú tại xã Đồng Sơn, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; tạm trú tại phường Phú Thượng, TP Huế) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế phát hiện đối tượng Tuấn có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn TP Huế và các địa phương lân cận.

Bắt giữ thanh niên ‘xăm trổ’ cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ” -0
Công an TP Huế đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Đặng Văn Tuấn.

Sau thời gian theo dõi, xác minh, Đội CSHS Công an TP Huế đã triệu tập Tuấn đến trụ sở làm việc. Ban đầu, Tuấn quanh co, không thừa nhận hành vi của mình nhưng với những tài liệu chứng cứ do cơ quan Công an thu thập được và các biện pháp nghiệp vụ buộc Tuấn phải cúi đầu.

Bắt giữ thanh niên ‘xăm trổ’ cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ” -0
Đối tượng Tuấn hoạt động cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ" để thu lợi bất chính.

Từ cuối năm 2020 đến khi bị bắt giữ, Tuấn cho một số người ở tỉnh Thừa Thiên Huế vay tiền với lãi suất “cắt cổ” từ 121,67%/năm đến 240%/năm, qua đó thu lợi bất chính gần 240 triệu đồng. 

Công an TP Huế thông báo, người dân đang vay tiền hoặc bị đối tượng Đặng Văn Tuấn đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe sau khi vay tiền cần liên hệ đến Đội CSHS Công an TP Huế hoặc qua Trực ban hình sự Công an TP Huế (số 01 Võ Văn Tần, TP Huế).

Anh Khoa
.
.
.