Bắt tạm giam kẻ gây thương tích cho cháu bé 11 tuổi

Thứ Hai, 01/07/2024, 18:37

Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì (Phú Thọ) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Xuân Hùng về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134, Bộ luật hình sự.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về việc khẩn trương điều tra xử lý vụ việc cháu C.S.N.M, SN 2013, nghi bị mẹ ruột và người tình gây thương tích, Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đã khẩn trương triệu tập các đối tượng có liên quan; đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng điều tra, xử lý theo quy định. Chỉ trong thời gian rất ngắn tiến hành điều tra nghiêm túc, bước đầu, cơ quan Công an đã có đủ căn cứ xác định hành vi “cố ý gây thương tích” của Lê Xuân Hùng (SN 1981, HKTT tại xã Phượng Lâu, TP Việt Trì).

Bắt tam giam gã ban trai gây thương tích cho cháu bé 11 tuổi  -0
Bắt tam giam gã ban trai gây thương tích cho cháu bé 11 tuổi  -1
Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì bắt tạm giam đối với Lê Xuân Hùng.

Trước đó, khoảng 22h ngày 25/6 tại nhà nghỉ đang tiến hành xây dựng ở khu 7, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì của chị Cao Thị Nhẫn (SN 1981), là mẹ đẻ của cháu C.S.N.M, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Lê Xuân Hùng (là bạn trai mẹ đẻ cháu M) đã dùng 1 đoạn dây đánh nhiều lần vào người cháu C.S.N.M, khiến cháu M bị nhiều vết xây sát, bầm tím trên cơ thể. Vụ việc được người dân phát hiện và trình báo lên cơ quan Công an. Kết quả trưng cầu giám định của Trung tâm pháp y, Sở y tế tỉnh Phú Thọ kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu M là 5%.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đang tiếp tục mở rộng điều tra củng cố hồ sơ đối với hành vi bạo lực với trẻ em (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an ghi nhận và cảm ơn tinh thần cảnh giác, phát hiện các vụ việc liên quan đến ANTT của người dân và nhanh chóng trình báo lên cơ quan chức năng để khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không bỏ lọt tội phạm để răn đe, phòng ngừa tội phạm.

X. Mai
.
.
.