Bắt quả tang kẻ “bốc phét” chơi thân Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chủ Nhật, 11/12/2022, 08:52

Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Ninh Thuận chiều tối 10/12 cho biết, đã chuyển giao chứng cứ tài liệu cùng tang vật và đối tượng Đặng Văn Vinh (SN 1975, trú ở khu phố 5, phường Văn Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm), cho Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm tiếp tục điều tra và xử lý hình sự về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó vào ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận triệu tập ông Nguyễn Văn T (SN 1991, trú ở khu phố 8, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm), để đấu tranh truy xét hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

vinhlua-1670672113676.jpg -0
Đặng Văn Vinh khai nhận hành vi tại cơ quan Công an.

Chỉ vì lo ngại người chồng của mình vướng vào vòng tố tụng hình sự, nên người vợ là bà Lê Thị Thùy Tr đã tìm gặp Đặng Văn Vinh, vì trước đó đối tượng này từng “nổ” với nhiều người là có mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ chức trách, có thể “giải cứu” cho những người có hành vi phạm pháp đang bị điều tra, thậm chí có thể “chạy án” từ hình phạt tù giam chuyển sang được hưởng án treo, hoặc dàn xếp cho người đang bị tạm giam được tại ngoại.

Sau khi nghe bà Tr trình bày, Vinh cao giọng "bốc phét" quen biết nhiều cán bộ Công an, có thừa khả năng “giải cứu” cho ông T không bị xử lý hình sự, nhưng phải chi tiền “lót tay” bước đầu là 30 triệu đồng.

Theo hẹn, khoảng 11h30 ngày 9/12, bà Lê Thị Thùy Tr mang theo 20 triệu đồng đến điểm hẹn tại một cửa hiệu kinh doanh dịch vụ ở đường Đoàn Thị Điểm, khu phố 1, phường Kinh Dinh để đưa cho Đặng Văn Vinh. Khi đối tượng lừa đảo vừa mới nhận tiền, thì một mũi trinh sát của Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận bất ngờ ập đến, vây bắt quả tang.

Trong cuộc đấu tranh khai thác nóng sau đó, Đặng Văn Vinh thừa nhận không có quan hệ thân thiết với cán bộ nào công tác trong ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án, mà chỉ “bốc phét” để giở chiêu lừa đảo kiếm tiền tiêu xài.

Những ai đã từng là nạn nhân của kẻ lừa đảo nêu trên, cần sớm liên hệ Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận, ĐT: 0259 3824324 hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm để cung cấp thông tin, góp phần đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng này.

Hữu Toàn
.
.
.