Bắt phóng viên Tạp chí vận tải ô tô chuyên “bảo kê” lưu thông vận tải

Thứ Ba, 01/11/2022, 07:54

Từ năm 2019 đến nay, Trần Huy Lâm lợi dụng danh nghĩa phóng viên Tạp chí Vận tải ô tô để thực hiện hành vi nhận tiền của các cá nhân, tổ chức vận tải với mục đích “bảo kê” cho các phương tiện lưu thông tuyến Ninh Bình đến Đồng Nai…

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Huy Lâm (SN 1976), trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an thị xã Kỳ Anh xác định thời gian qua trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để tổ chức hoạt động cưỡng đoạt tài sản của người khác. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã tập trung lực lượng và phương tiện đấu tranh, bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Bắt phóng viên chuyên “bảo kê” lưu thông vận tải -0
Trần Huy Lâm tại cơ quan Công an thị xã Kỳ Anh.
Bắt phóng viên chuyên “bảo kê” lưu thông vận tải -1
Phương tiện Trần Huy Lâm sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/10, Công an thị xã Kỳ Anh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Trần Huy Lâm (SN 1976), trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại thời điểm bắt giữ Trần Huy Lâm đang là phóng viên của Tạp chí Vận tải ô tô. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Huy Lâm, cơ quan Công an thu giữ được nhiều tài liệu mà Lâm thường sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình làm việc với Trần Huy Lâm và những người có liên quan, Trần Huy Lâm khai từ năm 2019 đến nay Lâm đã lợi dụng danh nghĩa phóng viên tạp chí Vận tải ô tô để thực hiện hành vi nhận tiền của các cá nhân, tổ chức vận tải với mục đích “bảo kê” cho các phương tiện lưu thông tuyến Ninh Bình đến Đồng Nai, theo đó hàng tháng các cá nhân, tổ chức này phải nộp tiền để được Lâm “bảo kê” hoạt động trên tuyến.

Hiện cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Huy Lâm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” quy định tại Điều 358 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Hùng - Nga Nguyễn
.
.
.