Bắt kẻ trợ giúp vụ lừa đảo đất sét thành đồng đen chiếm đoạt 7,4 tỷ đồng

Thứ Tư, 22/09/2021, 17:25

Bị can Hồ Văn Bình (SN 1968, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), bị bắt giữ sau gần 2 năm bỏ trốn vì giúp sức tích cực cho hành vi lừa bán đồng đen, chiếm đoạt gần 7,4 tỷ đồng.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giam bị can Hồ Văn Bình (SN 1968) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bình bị bắt giữ vào trưa 21/9 tại xã Phước Vĩnh Tây (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), theo quyết định truy nã đặc biệt ngày 3/12/2019.

Khi bị bắt giữ, Bình đang làm thuê, giữ chòi tôm ở địa phương. Ngay trong ngày, Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất các thủ tục và di lý bị can về Đồng Tháp, phục vụ điều tra.

Bắt giữ bị can có lệnh truy nã đặc biệt sau khi lừa bán “đồng đen” -0
Bị can Hồ Văn Bình bị bắt giữ. 

Theo hồ sơ vụ án, Bình có hành vi giúp sức cho Trương Văn Sơn (SN 1971) và vợ Đặng Thị Nga (SN 1975, cùng ngụ huyện Lấp Vò), thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 7,4 tỷ đồng của chủ nhà thuốc tại TP Hồ Chí Minh. Các đối tượng lừa gạt nạn nhân bằng thủ đoạn bán đồng đen giả.

Theo kết quả giám định, đồng đen mà Bình cùng với vợ chồng Sơn, Nga lừa bán cho nạn nhân chỉ là đất sét, sau đó phủ lên lớp sơn màu đen.

Văn Vĩnh
.
.
.