Bắt hai "lâm tặc" tấn công nhân viên bảo vệ rừng

Thứ Sáu, 29/04/2022, 20:25

Sau cuộc truy xét ráo riết hành tung thủ phạm tấn công nhân viên bảo vệ rừng bị thương nặng, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) làm rõ hành vi phạm pháp của hai trong số 8 đối tượng.

Liên quan đến vụ “lâm tặc” tấn công nhân viên bảo vệ rừng phòng hộ ven biển ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), tối 29/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Nam cho biết, sau nhiều giờ ráo riết truy xét các trinh sát hình sự, điều tra viên đã xác định được hành tung thủ phạm.

ltt2.jpg -0
Hai đối tượng Trần Văn Ngọn và Trần Lê Minh.

Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Nam đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh “Chống người thi hành công vụ” đối với Trần Văn Ngọn (SN 1993) và  Trần Lê Minh (SN 1957, cùng trú ở thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).

ltt1.jpg -0
Công an huyện Thuận Nam phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.  Ảnh : Công an Ninh Thuận.

Như CAND online đã thông tin, đêm 26/4, tổ công tác của Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam phát hiện 8 đối tượng trong một nhóm "lâm tặc" sử dụng xe máy cày vận chuyển 4 gốc và 5 cành cây huyết giác khai thác trái phép từ tiểu khu 201D ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam nên tiến hành truy chặn, kiểm tra để xử lý. Không ngờ nhóm “lâm tặc” ập tới chống trả, hai đối tượng trong số đó là Minh và Ngọn cản trở quyết liệt rồi cầm cây gỗ tấn công, khiến nhân viên bảo vệ rừng La Thành Doanh bị thương nặng do gãy xương hàm. Nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu rồi chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh điều trị.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Nam đang đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành của các đối tượng trong nhóm "lâm tặc" nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.