Bắt giữ nhóm đối tượng sát hại động vật hoang dã trong Vườn Quốc gia Bạch Mã

Thứ Sáu, 20/08/2021, 14:39

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 6 chiếc đầu linh trưởng, 3 thân linh trưởng đang phân hủy, 2 cá thể chồn bay và 1 cá thể cầy hương; 1 khẩu súng săn tự chế cùng một số tang vật liên quan.

Ngày 20/8, Thượng tá Nguyễn Nam Sinh, Trưởng Công an huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, Công an huyện phối hợp với lực lượng bảo vệ rừng thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã bắt giữ nhóm đối tượng săn bắn, tàn sát động vật hoang dã trong khu vực rừng cấm.

Trước đó, khi đi tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng tại tiểu khu 385 thuộc vùng Khe Lít (lâm phận huyện Nam Đông); các cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Bạch Mã phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu khả nghi. Nhóm này có ý định bỏ chạy khi phát hiện lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm viên thuộc Trạm Kiểm lâm Hương Lộc (huyện Nam Đông) phối hợp với Công an huyện tiến hành truy đuổi và bắt giữ được nhóm 6 đối tượng gồm: Hồ Văn Công, Hồ Văn Bìm, Hồ Văn Tuấn, Nguyễn Văn Ban, Nguyễn Văn Hạp và Trần Đình Tý (đều trú huyện Nam Đông). Các đối tượng đều là họ hàng của nhau.

4.jpg -0
 6 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua kiểm tra, 6 đối tượng này có hành vi tàng trữ 1 khẩu súng săn và nhiều xác động vật hoang dã. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi tàn sát động vật hoang dã thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 6 chiếc đầu linh trưởng, 3 thân linh trưởng đang phân hủy, 2 cá thể chồn bay và 1 cá thể cầy hương; dao rựa, 1 khẩu súng săn tự chế với 9 viên đạn cùng một số tang vật liên quan. Hiện, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và xem xét tính chất vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Lan
.
.
.