Bắt giữ nhiều đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn ở Việt Nam

Thứ Ba, 09/07/2024, 07:53

Thời gian qua, Cục CSHS, Bộ Công an đã bắt giữ nhiều đối tượng truy nã quốc tế phạm tội nghiêm trọng như cướp ngân hàng, lập trang cá cược để chơi cờ bạc… lẩn trốn vào Việt Nam. Để không bị lộ, che mắt lực lượng chức năng, nhiều đối tượng không trực tiếp đăng ký tạm trú, thuê ở khu vực sang trọng có người bảo vệ, ngoài ra có đối tượng trong khi trốn truy nã vẫn điều hành đường dây phạm tội về nước.

Theo Thượng tá Hoàng Thanh Bình, Phó trưởng Phòng 1, Cục CSHS, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục CSHS, từ giữa năm 2023 đến tháng 7/2024, Phòng 1 đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an địa phương bắt giữ gần 40 đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn vào Việt Nam.

Mới đây, tổ công tác của phòng đã bắt giữ thành công 6 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế của Interpol sau khi vi phạm pháp luật đã lẩn trốn vào Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục CSHS, tổ công tác “căng mình” tiến hành rà soát, xác minh nhiều nơi, phát hiện có nhóm nghi vấn gồm 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú trên địa bàn huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phối hợp với Công an TP Hà Nội tiếp cận được với những đối tượng người nước ngoài này, qua nhận diện đối chiếu, xác định những đối tượng này trùng khớp với các thông tin trên lệnh truy nã quốc tế đã lên kế hoạch kịp thời bắt giữ theo quy định.

Bắt giữ nhiều đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn ở Việt Nam -0
Các đơn vị chức năng Việt Nam bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cho Trung Quốc.

Theo đó, các đối tượng gồm: Kim Sungyoung (SN 1998), Kim YeonJun (SN 1993), Hyeon Jaeseob (SN 1997), Park Teawook (SN 1998), Choi Seung Won (SN 1993) phạm tội thành lập trang cá cược bất hợp pháp. Các đối tượng này điều hành trang cá cược và chuyển tới Việt Nam để trốn tránh cơ quan điều tra tại Hàn Quốc; đồng thời tiếp tục mở các trang web cá cược bất hợp pháp từ một văn phòng tại huyện Hoài Đức. Các nghi phạm nạp tiền ảo quy đổi từ tiền thật cho các thành viên để chơi trò cờ bạc (baccarat) trên các trang mạng cá cược, trả tiền thắng cược theo tỉ lệ dựa trên kết quả trò chơi. Từ 23/8/2023 đến 24/4/2024, các nghi phạm thu  lợi bất chính hơn 15 tỷ won (tương đương gần 300 tỷ đồng tiền Việt Nam) từ 3.445 thành viên.

Sau khi xác định đối tượng không vi phạm pháp luật Việt Nam, ngày 26/6, tổ công tác Cục CSHS phối hợp với Công an TP Hà Nội đã đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng nêu trên và bàn giao các đối tượng cho phía Hàn Quốc.

Thượng tá Hoàng Thanh Bình cho hay, thời điểm này, tổ công tác của phòng tiếp tục bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tế Kang Hanchul (SN 1968), quốc tịch Hàn Quốc với tội danh vi phạm pháp luật tại Hàn Quốc. Nghi phạm Kang Hanchul đã lừa đảo, dụ dỗ 2 nạn nhân đầu tư kinh doanh nhượng quyền trò chơi trực tuyến tại một quán cà phê ở Samsung-dong, Seoul (Hàn Quốc) và bịa ra mức lợi nhuận 10% hàng tháng. Trên thực tế, nghi phạm này không dùng tiền đầu tư, mà lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu won của 2 nạn nhân. Đối tượng Kang Hanchul khá “cáo già”, có nhiều thủ đoạn lẩn tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật Việt Nam. Các anh đã phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi nhiều địa điểm mới bắt giữ được đối tượng khi đang di chuyển trên đường tại khu vực ở Hà Nội. Cuối tháng 6, Cục CSHS đã bàn giao đối tượng Kang Hanchul cho phía Hàn Quốc tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ngoài ra, các anh cũng đã bắt giữ được đối tượng Kil Jin Hong (SN 1976), phạm tội cướp ngân hàng tại TP Seoul, Hàn Quốc gây xôn xao dư luận. Đối tượng này khi vào cướp ngân hàng mặc trang phục, đeo khẩu trang rất khó nhận diện. Khi điều tra làm rõ nhân thân đối tượng, phía Hàn Quốc phát hiện đối tượng bỏ trốn sang Việt Nam, đã ra quyết định truy nã quốc tế và đề nghị Công an Việt Nam hỗ trợ bắt giữ.

“Chúng tôi tiến hành rà soát tất cả nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn, sau khi xác định đối tượng đang xuất hiện tại khu vực TP Đà Nẵng đã tiến hành bắt giữ nhưng đối tượng không chấp hành. Thời điểm đó, chúng tôi phải mời lãnh sự quán Hàn Quốc đến phiên dịch cho đối tượng nghe, hiểu để làm việc với Công an Việt Nam. Sau đó, chúng tôi bàn giao đối tượng cho phía Hàn Quốc”- Thượng tá Hoàng Thanh Bình kể lại.

Trước đó, cuối năm 2023, các anh cũng đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Michael David Pine, quốc tịch Hoa Kỳ về hành vi theo dõi người khác bất hợp pháp và hăm dọa giết người hoặc gây thương tích.

Thượng tá Hoàng Thanh Bình chia sẻ, công tác bắt giữ các đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn vào Việt Nam không đơn giản, mất nhiều thời gian theo dõi, do đối tượng sử dụng các thủ đoạn để che giấu thân phận. Trường hợp đối tượng truy nã Fan Chao (SN 1985), quốc tịch Trung Quốc, phạm tội phá hoại môi trường là một điển hình. Khi phía Trung Quốc lập án điều tra thì đối tượng bỏ trốn sang Việt Nam, phía bạn đề nghị Công an Việt Nam xác minh, truy bắt, nhưng đối tượng đã di chuyển đi nơi khác.

Đầu tháng 4, phía Trung Quốc có thông tin đối tượng Fan Chao lẩn trốn ở một số tỉnh như Quảng Nam, Đà Nẵng… tuy nhiên không xác định được chính xác địa chỉ nơi lẩn trốn của đối tượng. Khi đó, tổ công tác của phòng lên đường vào miền Trung phối hợp với Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam rà soát người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn nhưng đã không phát hiện dấu vết nào của đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phân tích quy luật của đối tượng truy nã Fan Chao, các anh phát hiện đối tượng khi đi ra ngoài thường đeo khẩu trang để tránh nhận diện, tối ngủ ở khách sạn hạng sang, khu nghỉ dưỡng sân golf thuộc tỉnh Quảng Nam, còn ban ngày lại di chuyển về TP Đà Nẵng.

Sau khi nắm được quy luật sinh hoạt của đối tượng, tổ công tác đã nhanh chóng bắt giữ Fan Chao. Ngày 30/6, Công an Việt Nam đã bàn giao đối tượng này cho phía Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Trong quá trình bắt giữ các đối tượng truy nã quốc tế, có đối tượng Yin Ke (SN 1991), quốc tịch Trung Quốc, phạm tội lừa đảo qua mạng viễn thông trong quá trình lẩn trốn sang Thái Lan đã bị tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an cửa khẩu Sân bay Phú Quốc bắt giữ ngày 28/6. Khi thấy Công an Việt Nam, đối tượng Yin Ke bất ngờ lên cơn co giật. Trước tình hình này, tổ công tác đã phải đưa đối tượng vào Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu. Sau khi được các bác sĩ tiêm, cho uống thuốc cùng với sự động viên, giải thích của tổ công tác, đối tượng Yin Ke đã đồng ý di chuyển ra Hà Nội và tổ công tác đã bàn giao đối tượng này cho phía Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thượng tá Hoàng Thanh Bình nêu rõ, thời gian tới, công tác xác minh truy bắt đối tượng truy nã quốc tế sẽ được thực hiện quyết liệt hơn. Không để đối tượng truy nã quốc tế lấy địa bàn Việt Nam làm khu vực lẩn trốn, hoạt động hành vi phạm tội.

Minh Hiền
.
.
.