Bắt giữ nhiều đối tượng đập kính ô tô trộm tài sản ở Bắc Ninh

Thứ Bảy, 25/12/2021, 16:29

Các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ 3 đối tượng gây ra nhiều vụ đập kính xe ô tô trộm tài sản.

Ngày 25/12, Công an TP Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Tuấn, 55 tuổi, ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và Nguyễn Văn Mạnh, 24 tuổi, trú ở phường Vân Dương, TP Bắc Ninh vì có hành vi trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Tuấn và Mạnh là hai đối tượng hoạt động riêng rẽ nhưng đều có hành vi đập cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản.

Cùng thời gian này, Công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh đã khởi tố đối với Lô Văn Thuận, 24 tuổi, ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cũng về hành vi trên. Các đối tượng trên đã gây ra hàng loạt vụ đập phá cửa kính ô tô trộm cắp tài sản của người dân để trên xe khiến dư luận lo lắng.

Điều đáng nói, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng rất liều lĩnh, thậm chí ngay giữa ban ngày, thường dùng gạch, đá, thanh gỗ ném vỡ kính xe và trộm cắp tài sản. Điều này đã khiến không ít chủ phương tiện lo lắng vì không những bị mất tài sản có giá trị mà phương tiện còn bị hư hỏng nặng.

Trước tình trạng trên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, chỉ trong thời gian ngắn, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều tra làm rõ và bắt giữ các đối tượng phạm tội, qua đó tạo dư luận tốt trong quần chúng nhân dân và đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Bắc Ninh: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng đập kính ô tô trộm tài sản -0
Hai đối tượng Tuấn và Mạnh

Điển hình, khoảng 8h ngày 15/12, tại cổng trường mầm non Suối Hoa, phường Suối Hoa. Chiếc xe ô tô hiệu Vios của chị Nguyễn Thị Thùy, ở TP  Bắc Ninh bị kẻ gian đập vỡ cửa kính và lấy trộm nhiều tài sản trong xe với tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng. Chị Thuỳ cho biết, chị vừa đỗ xe khoảng 5 phút để đưa con vào lớp, khi quay ra đã phát hiện cửa kính bên ghế phụ bị đập vỡ tanh bành, túi xách, điện thoại và các tài sản khác bị mất. “Tôi phải mượn điện thoại của phụ huynh khác để gọi điện báo cho cơ quan Công an” – chị Thuỳ cho biết.

Khẩn trương xác minh, điều tra, Công an TP Bắc Ninh đã làm rõ  đối tượng phạm tội là Lê Đình Tuấn, 55 tuổi, ở TP  Nam Định, tỉnh Nam Định. Tuấn đã có 10 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trong cả cuộc đời của Tuấn liên tục vào tù ra khám về tội này. Cứ ra tù, hắn lại quen chân đi trộm cắp, bị bắt lại vào tù. Tuấn “dạt” từ Nam Định lên Hà Nội, Bắc Ninh và nhiều địa phương khác, nếu phát hiện có tài sản sơ hở là trộm cắp ngay.

Bắc Ninh: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng đập kính ô tô trộm tài sản -0
Đối tượng Thuận thực hiện hành vi phạm tội.

Tiếp đó, khoảng 21h ngày 20/12 tại phường Vân Dương, TP  Bắc Ninh, anh Nguyễn Văn N để chiếc ví trong xe rồi đi có việc. Phát hiện thấy sơ hở này, Nguyễn Văn Mạnh đã đập vỡ cửa kính ghế phụ và lấy trộm một chiếc ví, bên trong có khoảng 30 triệu đồng rồi mang về nhà. Hắn không ngờ, chỉ một thời gian ngắn sau, hắn bị Công an TP Bắc Ninh bắt giữ..

Còn Lô Văn Thuận ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cũng nhiều tiền án, tiền sự không kém Lê Đình Tuấn. Thuận lang thang khắp nơi để trộm cắp. Tài địa bàn tỉnh Bắc Ninh, chỉ trong một thời gian thời gian rất ngắn, Thuận liên tiếp gây ra 3 vụ đập vỡ kính xe ô tô tại thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu và trộm cắp tài sản với tổng giá trị thiệt hại hơn 32 triệu đồng.

Qua đây, cũng đề nghị bà con nêu cao tinh thần cảnh giác, không nên để tài sản có giá trị trong ô tô khi mình đi ra ngoài, vì điều này sẽ khiến các đối tượng nảy lòng tham, phát sinh ý định phạm tội.

P. Thuỷ
.
.
.