Bắt giữ người trái pháp luật để đòi tiền hùn hạp làm ăn

Thứ Sáu, 17/02/2023, 17:59

Chỉ vì nôn nóng muốn tìm người đã hùn hạp làm ăn đang ôm tiền bỏ trốn, Lê Văn Thuận (SN 1992, ngụ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã nhờ tìm và bắt giữ người trái pháp luật nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 17/2, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Điều (SN 1991), Lê Văn Đà (SN 1988), Lê Hoàng Việt Thanh (SN 1995), cùng huyện Châu Thành và Lê Văn Thuận (SN 1992, ngụ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

dt thuan.jpg -0
Lê Văn Thuận tại cơ quan điều tra. 

Theo kết quả điều tra, sáng 5/2, tại nhà một hộ dân ở xã An Khánh đã xảy ra vụ bắt giữ người trái pháp luật, do Thuận chủ mưu.

Qua điều tra bước đầu, Thuận khai nhận vào tháng 2/2022, Thuận và P.P.H. (ngụ tỉnh Bến Tre) mở cơ sở cửa nhôm tại TP Hồng Ngự. Thuận góp tiền mở cơ sở, Hùng góp công. Trong quá trình gom tiền của khách hàng trả hơn 500 triệu đồng, H. không giao lại cho Thuận mà lấy và bỏ trốn. Thuận nhiều lần điện thoại yêu cầu H. trả lại số tiền trên nhưng không được.

cac dt bat giu nguoi.jpg -0
Điều, Đà và Thanh tại cơ quan Công an. 

Thuận đã nhờ Điều, Đà và Thanh khi nào thấy H. thì giữ lại. Ngày 5/2, cả 3 người tìm thấy H. ở xã An Khánh nên khống chế, bắt trói vào cây mít rồi điện cho Thuận đến thì bị cơ quan Công an bắt quả tang.

Qua làm việc, các đối tượng đã nhận thức được hành vi vi phạm và thành khẩn khai báo.

Ngọc Hân
.
.
.