Bắt giữ đối tượng bị truy nã khi đang làm thủ tục cấp hộ chiếu

Thứ Sáu, 26/05/2023, 11:24

Sau khi trốn truy nã, đối tượng Bùi Trần Hưng (SN 2001), trú tại huyện Bình Xuyên đã bị bắt giữ khi đến làm thủ tục cấp hộ chiếu để trốn ra nước ngoài.

Ngày 26/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng truy nã Bùi Trần Hưng (SN 2001), trú tại huyện Bình Xuyên theo quy định của pháp luật về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua tài liệu của cơ quan Công an, khoảng tháng 2/2022, lợi dụng sự quen biết từ trước, Bùi Trần Hưng lần lượt thuê 2 xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato và Mazda 6 của anh Mai Khắc Quý (SN 1993), trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội để làm phương tiện đi lại. Sau đó, do cần tiền tiêu sài nên Hưng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách cầm cố xe ô tô Mazda 6 ở cửa hàng tại TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) lấy số tiền khoảng 120 triệu đồng; cầm cố xe ô tô Kia Cerato ở cửa hàng trên địa bàn huyện Mê Linh, TP Hà Nội lấy số tiền khoảng 220 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên bị Hưng chiếm giữ và bỏ trốn khỏi địa bàn.

Bắt giữ đối tượng truy nã làm thủ tục cấp hộ chiếu trốn ra nước ngoài -0
Đối tượng truy nã Bùi Trần Hưng (gạch chéo đỏ) tại cơ quan Công an.

Qúa trình củng cố hồ sơ, tài liệu, cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, do đối tượng Hưng đã bỏ trốn khỏi địa bàn và thường xuyên thay đổi địa điểm nên gây nhiều khó khăn cho công tác truy nã, truy tìm.

Qua công tác trinh sát, cơ quan Công an nắm được thông tin Bùi Trần Hưng đang có ý định xuất cảnh trốn ra nước ngoài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đến ngày 24/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Công an TP Vĩnh Yên bắt giữ thành công Bùi Trần Hưng ngay tại bộ phận một cửa của quản lý xuất nhập cảnh khi đối tượng đến làm thủ tục cấp hộ chiếu.

M.Hiền
.
.
.