Bắt giữ 2 trường hợp trốn khỏi khu cách ly tập trung

Thứ Tư, 11/08/2021, 10:26

Ngày 11/8, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã bắt giữ 2 trường hợp F1 Hà Văn Minh (SN 1993), trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Lê Hữu Khoa, (SN 1993), trú tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Cả hai làm công nhân xây dựng tại khu đô thị VCI và ở trọ tại xã Định Trung, bỏ trốn khỏi nơi cách ly tập trung trong đêm.

 

Trước đó, ngày 30/7, Hà Văn Minh và Lê Hữu Khoa có quyết định và áp dụng biện pháp cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 đối với trường hợp F1 theo quy định và đã được làm xét nghiệm PCR 3 lần, kết quả đều âm tính. Tuy nhiên, 2 đối tượng đã trốn khỏi nơi cách ly y tế tập trung của thành phố.

Bắt giữ 2 trường hợp trốn khỏi khu cách ly tập trung  -0
Hà Văn Minh khai báo trốn khỏi nơi cách ly tập trung 

Ngày 9/8, nhận được tin báo có trường hợp trốn khỏi khu cách ly tập trung, lãnh đạo TP Vĩnh Yên đã chỉ đạo các ngành chức năng, Công an thành phố tập trung truy tìm 2 trường trên.

Ngay sau đó, Công an TP Vĩnh Yên đã tổ chức bắt giữ, tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly tập trung theo quy định đối với 2 trường hợp này.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh các trường hợp này theo quy định.

Bắt giữ 2 trường hợp trốn khỏi khu cách ly tập trung  -0
 Hai trường hợp F1 đã bị bắt giữ ngay sau khi bỏ trốn

Kể từ ngày 1/5 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt hơn 2.105 trường hợp số tiền trên 3.234.100.000 đồng với các vi phạm chủ yếu gồm: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, không tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền,…

M.Hiền
.
.
.