Bắt đối tượng lừa chiếm tiền mua bánh kẹo sau một năm trốn nã

Thứ Ba, 15/02/2022, 17:30

Ngày 15/2, Công an phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã bắt  Phạm Mạnh Huy (SN 1987, trú xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, Bình Định) đối tượng truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cũng thời điểm này năm trước, Huy chào hàng nhiều hàng tạp hoá bánh kẹo ở tỉnh Quảng Ngãi để bán tết. Tuy nhiên sau khi khách hàng chuyển tiền, đối tượng ôm tiền bỏ trốn.

Giữa tháng 1/2022 vừa qua, Công an phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn nhận lệnh truy nã của Công an thị xã An Nhơn truy nã đối tượng Phạm Mạnh Huy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi nhận lệnh truy nã, Công an phường tập trung xác minh, dán hình, gửi hình ở các khu đông người, nhà trọ mà các đối tượng hay lui tới. Sau đó mấy ngày, Công an phường nhận tin từ quần chúng nhân dân báo phát hiện đối tượng có nhân dạng như hình trong lệnh truy nã đang lẫn trốn đang lẫn trốn tại  khu trọ giành cho công nhân ở  tổ 8, Khu vực 6, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn. Công an phường đã xác minh, xác định đối tượng chính là Phạm Mạnh Huy và lên phương án bắt được đối tượng.

Qua nắm tinh hình, đối tượng thường ở tại phòng trọ, ít ra ngoài, chỉ ra ngoài vào ban đêm để mua thức ăn. Do địa hình có cửa từ phía sau nên  Công an phường bố trí lực lượng phù hợp. Sau 2 giờ mật phục, chờ đối tượng ra ngoài mua thức ăn, Công an phường bất ngờ ập bắt.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền mua bánh kẹo -0
Đối tượng Phạm Mạnh Huy.

Sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra ban đầu và xét nghiệm COVID-19, sáng 26/1, Công an phường Trần Quang Diệu đã bàn giao đối tượng bị truy nã là Phạm Mạnh Huy cho Công an thị xã An Nhơn để di lý về An Nhơn phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra của Công an thị xã An Nhơn, Huy là nghi can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cách nay 1 năm. Trước Tết Tân Sửu 2021, Huy chào hàng bán bánh kẹo Tết cho một tiệm tạp hóa ở Quảng Ngãi với số tiền hơn 50 triệu đồng. Sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của Huy, đối tượng này không giao hàng như cam kết mà bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Huy đã cắt đứt liên lạc với người thân trong gia đình, lang thang , không có việc làm vì COVID-19 bùng phát các tỉnh phía Nam.

Qua công tác trinh sát, đầu tháng 12/2021, tổ công tác có thông tin Huy trở về Bình Định. Trước khi trở thành bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Huy từng mua bán hàng online. Hiện Công an thị xã An Nhơn đang mở rộng điều tra, xử lý đối tượng.

Lê Nguyễn
.
.
.