Bắt băng nhóm giả gái mang hung khí đi cướp giật

Thứ Bảy, 16/04/2022, 18:07

Các đối tượng ăn mặc giả gái, mang hung khí, lợi dụng đêm khuya, đường vắng cướp giật tài sản của người đi đường.

Ngày 16/4, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng 4 đối tượng gồm Danh Nhật Trường (SN 2002), xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Tấn Đạt (SN 2003), xã Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang; Nguyễn Ngọc Phước (SN 2003), xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và Lê Thanh Dễ (SN 2004), xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, tạm trú khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch để điều tra làm rõ hành vi cướp, cướp giật tài sản.

Đồng Nai Triệt phá băng giả gái chuyên cướp, cướp giật tài sản -0
Đối tượng Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Tấn Đạt và Danh Nhật Trường.

Đầu tháng 1/2022 đến cuối tháng 3/2022 trên địa bàn các xã giáp ranh Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) liên tiếp xảy ra một số vụ cướp, cướp giật tài sản của người đi đường với thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt và manh động, các đối tượng ăn mặc giả gái, mang hung khí, thời điểm gây án vào đêm khuya, đường vắng, tài sản cướp được chúng chia nhau tiêu xài.

Đơn cử rạng sáng 12/3, anh Lìn Gia Bảo (SN 2002), quê tỉnh Thái Nguyên cùng 2 người bạn là Tô Trường Nguyên và Lý Biên Cương, cùng ngụ huyện Nhơn Trạch ngồi chơi tại bãi đất trống phía sau Công ty M.S. Vina thuộc KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) thì bị 3 đối tượng đi đến gây hấn, thấy bọn chúng hung hăng lại có hung khí nên anh Bảo cùng nhóm bạn bỏ chạy. 

Khi các đối tượng bỏ đi anh Bảo quay lại thì phát hiện mất 1 ĐTDĐ, 1 ví da bên trong có 1 triệu đồng, 1 giấy phép lái xe và 2 thẻ ATM.

Trước đó khuya 10/1, chị Trương Thị Tuyết Mai (SN 1988), ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) dừng xe bên lề đường số 2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 để nghe điện thoại thì bị 2 đối tượng cướp giật chiếc ĐTDĐ Samsung A30 rồi nhanh chân tẩu thoát.

Qua thời gian điều tra, đeo bám địa bàn kết hợp với kinh nghiệm đúc kết qua nhiều vụ án đã thụ lý, các trinh sát xác định có 1 băng nhóm chuyên cướp giật tài sản người đi đường. Tất cả bọn chúng đều mang tính cơ hội, manh động và có những thủ đoạn tương đối giống nhau như: ăn mặc như phụ nữ, rảo quanh địa bàn giáp ranh khu công nghiệp, chọn địa điểm gây án là những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại, khi thấy con mồi chúng vào dàn cảnh gây hấn, đánh nhau rồi mang hung khí hù dọa con mồi hay gặp con mồi chúng sẽ “xin đểu” tiền rồi khống chế nạn nhân cướp tài sản hoặc phụ nữ hay đi một mình chúng đeo bám, chọn thời điểm thích hợp ra tay cướp giật rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy vào màn đêm.

Trên cơ sở nắm bắt một cách chi tiết, cụ thể về lai lịch, thủ đoạn manh động và liều lĩnh của băng cướp trên, chuyên án được xác lập với quyết tâm của lãnh đạo, Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) phải triệt xóa bằng được băng nhóm tội phạm này. Từ đây, mạng lưới trinh sát đã được tung ra vây bủa trên khắp địa bàn để chờ hốt trọn ổ bọn tội phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các mũi trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã lần lượt bắt giữ 4 đối tượng Trường, Phước, Đạt và Dễ là những đối tượng tham gia các vụ cướp, cướp giật tài sản trên khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở ấp Trầu, xã Phước Thiền và khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch).

Tại cơ quan Công an, với những chứng cứ thu thập được của lực lượng trinh sát, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Không chỉ có các vụ việc nêu trên, qua công tác đấu tranh, các đối tượng đã lần lượt khai nhận thực hiện hàng loạt vụ cướp, cướp giật tương tự khác tại địa bàn huyện Nhơn Trạch. Tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt được gồm: hàng chục triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại, tài sản có giá trị khác. Sau khi gây án, các đối tượng lấy tiền chia nhau tiêu xài hàng ngày.

Bước đầu cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng trên thực hiện hơn 10 vụ cướp, cướp giật tài sản.

Qua đây Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm cướp giật trên, liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch để trình báo.

Mai Phương
.
.
.