Bắt 6 đối tượng phá gần 1ha rừng tự nhiên

Thứ Bảy, 01/04/2023, 15:24

Ngày 1/4, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt giữ 6 đối tượng có liên quan tới vụ phá gần 1ha rừng tự nhiên xảy ra tại tiểu khu 287, xã Phúc Thọ, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.

Trước đó, ngày 29/3, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng chức năng huyện Lâm Hà phát hiện một diện tích rừng khá lớn tại khoảnh 7, tiểu 287, xã Phúc Thọ đã bị các đối tượng cưa trắng. Nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc truy tìm nhóm đối tượng đã gây ra vụ phá rừng.

Bắt 6 đối tượng phá gần 1ha rừng tự nhiên -0
Nhóm đối tượng phá rừng bị lực lượng Công an bắt giữ.

Sau khi củng cố chứng cứ, lực lượng Công an đã triệu tập Lý Phúc Việt (SN 1994, ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) để lấy lời khai. Đối tượng thừa nhận đã cùng Triệu Văn Lập (SN 1993), Triệu Văn Nam (SN 1997), đều thường trú tại tỉnh Cao Bằng, Hoàng Văn Trình (SN 1989), Dương Văn Thường (SN 1988), cùng ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) và Mai Văn Sơn (SN 1986), ngụ xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp cưa phá rừng với nhằm mục đích lấn chiếm đất để làm nương rẫy.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị phá là 8.300m2, khối lượng lâm sản bị thiệt gần 42m3. Vị trí rừng bị nhóm người trên phá thuộc rừng tự nhiên, đối tượng là rừng sản xuất.

Ngày 31/3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm.

Tỉnh Lâm Đồng đang bước vào mùa làm nương rẫy nên tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để sản xuất của người dân diễn biến phức tạp.

Khắc Lịch
.
.
.