Bắt 3 vụ, thu giữ hơn 100kg pháo tự chế các loại

Thứ Sáu, 09/02/2024, 09:05

Thời điểm cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn (2024), hoạt động mua bán các loại pháo trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá càng trở nên nhộn nhịp, lợi dụng tình hình đó, các đối tượng trà trộn bán cả pháo trái phép, không phải do Bộ Quốc phòng sản xuất. Qua công tác nắm tình hình, mới đây, Công an Thanh Hoá bắt giữ 3 vụ, thu hơn 100 kg pháo tự chế trái phép, chuẩn bị tung ra thị trường.

Cụ thể, ngày 9/2, Công an huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá cho biết, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, đối tượng, cũng như nguồn tin cung cấp, Công an huyện Như Thanh phát hiện đối tượng Trương Văn Bình (SN 1997), trú tại thôn Bái Đa 1, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh có dấu hiệu chế tạo pháo nổ để bán. Sau một thời gian ngắn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu về hoạt động của đối tượng, Công an huyện Như Thanh tiến hành triệu tập làm việc và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Văn Bình, qua đó đã phát hiện và thu giữ 123 khối trụ đặc có vỏ bằng nhựa, bên trong có nhiều lớp giấy quấn quanh các que gỗ bọc, tẩm chất bột màu xám; các khối trụ có đường kính 2,1 cm, dài từ 15 cm đến 17 cm và có gắn que gỗ được bọc, tẩm chất bột màu xám, có tổng khối lượng là 6,7kg.

Thu giữ hơn 100kg tự chế các loại -0
Trương Văn Bình và tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, Bình khai báo, trước đó hắn lên mạng internet học cách làm pháo rồi đặt mua một số nguyên liệu (thuốc pháo, ngòi) về tự cuốn pháo để chơi và bán ra thị trường trong dịp Tết kiếm lời. Tuy nhiên, hành vi sai trái của Bình đã bị cơ quan Công an phát hiện, ngăn chặn.

Trước đó, vào tối 8/2, Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Tổ tuần tra 282 và Công an xã Định Hòa tiến hành tuần tra phát hiện, bắt quả tang Lê Thị Quỳnh Thương (SN 1992, xã Định Hoà), đang vận chuyển 5 hộp pháo có tổng trọng lượng 12,5 kg (nghi là là pháo hoa nổ tự chế). Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an huyện Yên Định đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Văn Linh (SN 1987, xã Định Hoà), thu giữ 3 hộp pháo tự chế loại dàn 49 ống pháo, có trọng lượng 10,7kg; 7 lọ nhựa màu trắng có chứa 5.000 hạt tạo màu pháo hoa nổ; 53 ống pháo bằng nhựa; 2 cuộn dây cháy chậm; 2 túi than có trọng lượng 8kg; 1kg KCLO3; 1kg bột lưu huỳnh và bột nhôm cùng máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất pháo hoa nổ.

Thu giữ hơn 100kg tự chế các loại -0
Vũ Văn Linh, Lê Thị Quỳnh Thương và tang vật trong vụ án.

Tại cơ quan Công an, Linh khai báo, trước đó hắn cũng lên Youtube học cách chế tạo pháo hoa nổ, sau đó đặt mua qua mạng xã hội các tiền chất thuốc nổ về để chế tạo. Khi chế tạo thành công số pháo hoa nổ trên, Linh và Thương (là hàng xóm) đã thỏa thuận về việc tiêu thụ số pháo hoa nổ mà Linh chế tạo được. Tuy nhiên, khi Thương đem pháo hoa nổ về chưa kịp bán thì đã bị Công an huyện Yên Định bắt quả tang.

Thu giữ hơn 100kg tự chế các loại -0
Công an thành phố Thanh Hoá bắt giữ vụ việc pháo tự chế gắn giả mác của Bộ Quốc phòng sản xuất.

Cũng trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn (2024), Công an thành phố Thanh Hoá đã đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây buôn bán pháo nổ, gồm: Võ Công Phước (SN 1997, trú ở khu phố 5, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Văn Hưng (SN 1984, trú tại xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai); Bùi Khắc Lâm  (SN 1998, trú ở thôn Minh Thành, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình); Đỗ Văn Long (SN 1989, trú tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) và Lý Đình Khang (SN 2001, trú tại khu Hưng Long, xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Khám xét nơi ở các đối tượng, Công an thành phó Thanh Hoá thu giữ 70 kg pháo nổ các loại, 20kg thuốc pháo. 

Hiện Công an các đơn vị đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trần Thắng
.
.
.