Bắt 2 nghi can sát hại một phụ nữ, ném thi thể xuống sông

Thứ Hai, 20/12/2021, 07:30

Hai nghi can trong vụ án sát hại một phụ nữ rồi ném thi thể xuống sông để phi tang vừa bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra.

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Viết Đạt (SN 1980, quê quán xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, Quảng Trị; nguyên Đại đức Thích Trí Hộ, phụ trách Niệm phật đường Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, trú xã Triệu Long, Triệu Phong) để điều tra về tội "Giết người". Nạn nhân của vụ án mạng này là chị Lê Thị H. (SN 1972), trú thị trấn Ái Tử, Triệu Phong.

Như Báo CAND đã thông tin, do mâu thuẫn cá nhân, Võ Viết Đạt đã nhờ Đoàn Thanh Tuấn gọi điện thoại hẹn chị H đến địa điểm do Đạt định sẵn, rồi dùng hung khí tấn công sát hại nạn nhân.Tại Cơ quan điều tra, Đạt đã thú nhận, sau khi gây án, Đạt cùng Tuấn dùng xe ôtô đem xác chị H phi tang tại đoạn sông thuộc bờ kè Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong.

Bắt tạm giam 2 nghi can sát hại một phụ nữ ném thi thể xuống sông  -0
Địa điểm hung thủ ném thi thể nạn nhân để phi tang.

Riêng chiếc xe môtô của chị H, hai đối tượng thả xuống sông Thạch Hãn. Sau khi nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện xác chị H, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc điều tra. Trong thời gian chưa đến 24 giờ, lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ vụ án.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 13/12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã gửi thông báo đến nhiều cơ quan, ban ngành, công an địa phương về việc hủy tư cách tu sĩ phật giáo đối với Đại đức Thích Trí Hộ, tức thế danh Võ Viết Đạt do phá giới và phạm pháp. Theo thông báo, Đại đức Thích Trí Hộ hoạt động tôn giáo tại Niệm phật đường Dương Lệ Đông từ năm 2014.

Tuy nhiên, trong thời gian hoạt động tại đây chưa làm tròn trách nhiệm, có biểu hiện gây mất đoàn kết và nhiều lần bị nhắc nhở, xử lý bằng nhiều biện pháp nhưng không có dấu hiệu cải thiện và sau đó bị buộc rời khỏi trú xứ, về sám hối tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (Triệu Phong). Đến năm 2020, Đại đức Thích Trí Hộ được tạm thời về Niệm Phật đường Dương Lệ Đông cho đến khi gây án.

Thanh Bình
.
.
.