Bảo mẫu bạo hành khiến bé trai 6 tháng tuổi tử vong lãnh án chung thân

Thứ Tư, 04/09/2024, 15:44

Võ Thị Minh Linh là bảo mẫu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi khiến bé bị thương tích dẫn đến tử vong.

Chiều 4/9, Tòa gia đình và người chưa thành niên, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Thị Mỹ Linh (SN 1993 quê Đồng Tháp) mức án chung thân về tội "Giết người".

Về dân sự, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện gia đình bị hại 314 triệu đồng.

Phiên tòa này được mở vào tháng 4/2024, nhưng sau đó HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ kết quả giám định pháp y về cơ chế hình thành vết thương và làm rõ nguyên nhân - hệ quả hành vi của Linh có dẫn đến việc cháu N.Đ.H.A. tử vong hay không.

Bảo mẫu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi tử vong lãnh án -0
Bị cáo Võ Thị Mỹ Linh tại phiên tòa ngày 4/9.

Theo cáo trạng Võ Thị Mỹ Linh nhận giữ trẻ tại một căn hộ thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 3/1/2023, cha mẹ bé N.Đ.H.A. đưa con đến gửi cho Linh. Đến ngày 10/1/2023, trong lúc thay tã, bé H.A. quấy khóc nên Linh đã dùng tay đánh vào đầu bé rồi đặt bé lên võng cho uống sữa nhưng cháu không chịu uống, Linh tiếp tục lặp lại hành vi trên. Nạn nhân khóc, tím tái và có dấu hiệu ngất. Lúc này, Linh hoảng sợ gọi điện báo cho mẹ bé, nói là cháu bị té võng.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, hôn mê, tiên lượng xấu.

Do nghi ngờ con bị đánh nên cha mẹ cháu H.A. đã trình báo công an. Tại CQĐT, Võ Thị Mỹ Linh thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo kết luận điều tra bổ sung, các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã làm rõ mối quan hệ nguyên nhân - hệ quả giữa hành vi của Linh và nguyên nhân chết của cháu H.A. Bởi vì, thương tích của cháu H.A. là do một mình Linh gây ra. Vị trí những thương tích này phù hợp với lời khai của Linh về việc đã đánh vào vùng đầu cháu H.A. Ngày 25/8/2023, cháu N.Đ.H.A tử vong.

Tại tòa, Võ Thị Mỹ Linh khóc, thừa nhận và mô tả lại toàn bộ hành vi gây ra cái chết cho cháu H.A. đồng thời chấp nhận bồi thường 100 tháng lương cơ bản về tổn thất tinh thần và 80 triệu đồng tiền viện phí trong thời gian điều trị cho cháu bé, ngoài số tiền 165 triệu đồng bị cáo đã khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại.

Bùi Thanh
.
.
.