Băng nhóm lừa các cô gái trẻ vào tiệm massage kích dục lãnh án

Thứ Sáu, 14/01/2022, 18:24

Lừa giới thiệu việc làm lương cao cho các cô gái trẻ, nhưng thực chất đẩy họ vào các cơ sở massage kích dục, cả nhóm đã lãnh án.

Sau một ngày xét xử, chiều ngày 14/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt nhóm thanh niên về các tội cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, giữ người trái pháp luật và không tố giác tội phạm.

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Huy Hoàng (SN 1998, ngụ tại huyện Bình Chánh) 5 năm 6 tháng tù cho hai tội “cướp tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản”; Trịnh Đức Hùng (SN 1978, ngụ tại Ninh Bình) 3 năm tù, Mai Ngọc Lượng (SN 1995, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) 2 năm 11 tháng tù cho hai  tội “giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”; Đỗ Văn Tuấn (SN 1992, ngụ tại Thành Hoá) 3 năm 6 tháng tù, Phan Phước Thiện (SN 1994, ngụ tại Quảng Nam) 2 năm 10 tháng tù cho tội “cưỡng đoạt tài sản”. Liên quan vụ án có  Phan Minh Trọng Huấn (SN 1994, ngụ tại Bình Định) bị tuyên phạt  9 tháng tù về tội “không tố giác tội phạm”.

Băng nhóm lừa các cô gái trẻ xin việc vào tiệm massage trá hình lãnh án -0
Các bị cáo tại tòa chiều 14/1.

Theo nội dung vụ án , ngày 6/5/2019, bà P (ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh trình báo, con bà là P.L.N. T. (SN 1995) bị chủ tiệm massage Trường Phát (trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) bắt giữ để yêu cầu bà đưa 8 triệu đồng chuộc con về.

Trong khi cơ quan điều tra đang vào cuộc thì chủ tiệm massage Trường Phát và quản lý liên tục hối thúc bà P mang tiền chuộc con vì T. không chịu phục vụ khách. Lo sợ con mình bị làm hại, bà P đã mang 8 triệu đồng đến cơ sở massage để chuộc con.

Khi quản lý của quán là Mai Ngọc Lượng vừa nhận 8 triệu đồng từ tay bà P thì công an ập đến, bắt quả tang.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ được băng nhóm chuyên lừa các cô gái vào động mại dâm trá hình.

Băng nhóm lừa các cô gái trẻ xin việc vào tiệm massage trá hình lãnh án -0
Các bị cáo đang nghe tuyên án.

Theo đó, đầu tháng 5/2019, P.L.N.T đang tìm việc làm, thấy Tuấn đăng tin tuyển nhân viên làm việc tại quán karaoke trên mạng nên đã liên lạc qua Zalo.

Ngay hôm sau, Tuấn, Hoàng và Thiện gặp chị T. tại một quán nước ở quận Tân Bình. Sau khi trao đổi, chị T. đồng ý nhận việc rồi đưa giấy tờ tùy thân để Hoàng làm hồ sơ.

Đến tối 5/5/2019, cả ba Tuấn, Hoàng và Thiện đưa thông tin gian dối rồi đe dọa, ép buộc chị T vào làm nhân viên tiệm massage do Trịnh Đức Hùng làm chủ. Nhóm bắt chị T. ký tên vào tờ giấy ghi sẵn nội dung: “Tôi tên P.L.N.T tự nguyện xin việc và đồng ý đóng phí xin việc 9 triệu đồng” và đồng ý đóng phí xin việc 9 triệu đồng.

Xong việc, Hùng trả cho nhóm Hoàng, Tuấn, Thiện 5 triệu đồng, đồng thời cho chị T là chị đã bị bán vào đây làm nhân viên massage kích dục. Chị T không chịu, khóc lóc, van xin. Thấy vậy, Hùng đòi 8 triệu đồng tiền. Chị T phải gọi cho mẹ đem 8 triệu đồng đến chuộc và Mai Ngọc Lượng đã bị bắt quả tang khi đang nhận tiền chuộc từ bà P.

Trước đó, tháng 3/2019, cùng hành vi, Nguyễn Huy Hoàng, Phan Minh Trọng Huấn và một người tên Cường (chưa xác định lại lịch ) cũng đã lừa một cô gái tên P.T.Đ và ép cô phải làm nhân viên massage kích dục tại một tiệm massage ở huyện Long Thành, Đồng Nai. Khi cô gái này không chịu, đối tượng Cường đã bóp cổ cô gái, chiếm đoạt điện thoại di động, tiền và 1 sợi dây chuyền vàng của nạn nhân để bù vào chi phí đi lại.

Hồng Phan
.
.
.