Băng nhóm dàn cảnh trộm tài sản trước Bệnh viện Tim sa lưới

Thứ Tư, 29/12/2021, 15:48

Nhiều người bị bệnh tim từ các tỉnh, thành vào TP Hồ Chí Minh khám bệnh, tuy nhiên chưa vào được đến bệnh viện thì bị các đối tượng móc hết tài sản. Qua theo dõi, Công an quận 10 đã triệt phá băng nhóm móc túi này, bắt 7 đối tượng…

Ngày 29/12, Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng nhóm móc túi, trộm cắp tài sản của người thân và các bệnh nhân vào thăm khám tại Bệnh viện Tim TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

7 đối tượng: Nguyễn Văn Tân (SN 1974, quê Ninh Thuận), Đỗ Thị Sáng (SN 1966, ngụ quận 4), Nguyễn Thị Hưng (SN 1962), Nguyễn Văn Thảo (SN 1971, ngụ quận 12), Nguyễn Thị Thùy Linh Trang (SN 1990, con gái Hưng) và Trần Văn Sang (SN 1974, quê Đồng Nai).

Băng dàn cảnh rọc túi móc trộm tài sản trước Bệnh viện Tim sa lưới -0
Các đối tượng trong băng rạch túi, trộm tài sản của các bệnh nhân bị bắt giữ.

Mặc dù là dân ở nhiều tỉnh khác nhau nhưng các đối tượng thường xuyên kiếm sống tại trước các bệnh viện nên nhanh chóng quen nhau về kết thành một nhóm. Nhận thấy nhiều người đến Bệnh viện Tim và Bệnh viện Nhân dân 115 (quận 10) thường mang theo nhiều tài sản để khám bệnh nên cả nhóm lên kế hoạch phân công cụ thể nhiệm vụ của từng đối tượng để dàn cảnh móc trộm tài sản của bệnh nhân và người thân.

Băng dàn cảnh rọc túi móc trộm tài sản trước Bệnh viện Tim sa lưới -0
Dụng cụ các đối tượng dùng để rạch túi nạn nhân trộm tài sản.

Trước đó các đối tượng thường tiếp cận bệnh nhân tại các khu vực đăng ký bệnh nhưng do bảo vệ làm nghiêm ngặt nên việc “làm ăn" không trôi chảy. Thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người bệnh đến thăm khám phải xếp hàng khai báo y tế. Với số lượng người xếp hàng đông, nhóm đối tượng này đã nhận thấy thời cơ kiếm tiền đã đến nên ra tay liên tục.

Theo đó, cả nhóm trà trộn vào dòng người xếp hàng khai báo y tế, Sang và Tân sẽ dùng dao  rạch túi của các nạn nhân lấy tài sản rồi chuyền ra ngoài cho đồng bọn tẩu tán. Khi đang rạch túi, nếu lỡ bị phát hiện, cả nhóm sẽ tạo dựng ra một cuộc cãi vã để đồng bọn tẩu thoát. Với cách thức này, các đối tượng liên tục thành công nhiều vụ móc túi nạn nhân.

Nhận được trình báo của các nạn nhân, Công an quận 10 đã cử các tổ trinh sát xuống hiện trường theo dõi, thu thập chứng cứ. Khoảng 5h ngày 25/12, tổ trinh sát phát hiện Sang, Tân đang dùng dao rạch túi một người phụ nữ đang xếp hàng khai báo y tế nên khống chế đưa về trụ sở. 5 đối tượng còn lại trong nhóm của Sang, Tân cũng bị các tổ công tác khác khống chế.

Thời điểm bị bắt cả nhóm đã thực hiện 3 vụ rạch túi trộm tài sản được 19 triệu đồng của 3 nạn nhân. Các đối tượng khai không nhớ đã thực hiện bao nhiêu vụ rạch túi móc trộm tài sản của các bệnh nhân trong thời gian qua.

Theo một cán bộ điều tra, Công an quận 10, những nạn nhân đến bệnh viên đa phần là người khó khăn từ các tỉnh lên thăm khám, chữa bệnh. Tiền mà họ mang theo để chữa bệnh, nhiều người phải vay mượn. Sau khi tiếp nhận trình báo của các nạn nhân, Công an quận 10 quyết định phải triệt phá băng nhóm này để người dân an tâm đến bệnh viện chữa trị. 

Ngoài băng nhóm móc túi này, Công an quận 10 cũng đã bắt giữ một số thành viên trong băng nhóm móc túi ở khu vực chợ Hồ Thị Kỷ, trong đó có Nguyễn Duy Hồng Ngọc (SN 1998, quê Khánh Hòa).

Thời điểm cận Tết Nguyên đán, các đối tượng trộm cắp, cướp giật gia tăng hoạt động, Công an quận 10 mong người dân giữ cẩn thận tài sản của mình, nhất là khi đem theo tài sản đến những khu vực đông người.

Anh Thư
.
.
.