Bán ma túy tại cổng Trung tâm điều trị cai nghiện

Thứ Tư, 13/10/2021, 15:51

Lợi dụng việc một số người nghiện đang điều trị uống Methadone vẫn có nhu cầu sử dụng ma túy, nên một số đối tượng nghiện đã đem ma túy để bán cho số người nghiện tại cổng khu vực cổng Trung tâm điều trị ma túy.

Hiện nay, tại Trung tâm điều trị ma túy bằng Methadone huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) hằng ngày có khoảng 70 - 80 người nghiện ma túy đến để uống Methadone thường xuyên. Lợi dụng việc một số người nghiện đang điều trị uống Methadone vẫn có nhu cầu sử dụng ma túy, nên một số đối tượng nghiện trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Quảng Xương đã đem ma túy đến đây để bán cho số người nghiện tại cổng khu vực cổng Trung tâm.

Tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy -0
Công an huyện Quảng Xương bắt giữ đối tượng Lê Văn Bảo đang bán ma tuý ngay tại cổng Cơ sở điều trị ma túy bằng Methadone.

Trước tình hình trên, Công an huyện Quảng Xương đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa thường xuyên tổ chức đấu tranh, bắt xử lý các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực này. Chỉ tính từ cuối năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Công an huyện Quảng Xương và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt, khởi tố 5 vụ, 6 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Điển hình, ngày 22/7/2020, Công an huyện Quảng Xương đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hiền, SN 1985, ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa đang tàng trữ trái phép 12 gói heroin để bán cho các đối tượng nghiện tại trung tâm Methadone. Ngày 12/10/2021, sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, Công an huyện Quảng Xương đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Văn Bảo, SN 1984, ở thôn Kỳ Vỹ, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 4 gói heroin và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Quảng Xương, do biết nhiều đối tượng đến cai nghiện ma túy tại Trung tâm điều trị ma túy bằng Methadone đóng trên địa bàn thị trấn Tân Phong vẫn có nhu cầu sử dụng ma túy nên Lê Văn Bảo đã móc nối, gom tiền của 5 đối tượng nghiện, sau đó mua ma túy về chia ra sử dụng.

Thái Thanh
.
.
.