Chủ động nắm chắc địa bàn, ngăn chặn tà đạo Hội thánh đức chúa trời toàn năng

Bài cuối: Sự thật về cái gọi là Hội thánh đức chúa trời toàn năng

Thứ Bảy, 13/04/2024, 09:30

Khi tham gia Hội thánh đức chúa trời toàn năng, các thành viên buộc phải cắt đứt tất cả mối quan hệ với cuộc sống, từ bỏ gia đình, không kết hôn, không sinh con, tập trung vào việc đi tìm chúa để cứu rỗi nhân loại khỏi các thảm họa, thiên tai, dịch bệnh trên thế giới… Tâm sự của những người trong cuộc sẽ là minh chứng rõ nét nhất về bản chất của cái gọi là Hội thánh đức chúa trời toàn năng.

Bản chất của Hội thánh đức chúa trời toàn năng

Hội thánh đức chúa trời toàn năng (hay còn gọi là Tia chớp Phương Đông) là một tổ chức tôn giáo bất hợp pháp dựa trên kinh thánh Kitô giáo, xuất hiện ở Trung Quốc vào năm 1991 do Dương Hướng Bân và Triệu Duy Sơn sáng lập. Năm 1995, giáo phái này bị Trung Quốc cấm nên Dương Hướng Bân và Triệu Duy Sơn chạy sang Mỹ. Giáo lý cốt lõi của tổ chức này là "chúa Giêsu Kitô trở lại trái đất với tư cách là Đức chúa trời toàn năng, thống nhất tất cả các tôn giáo thành Hội thánh đức chúa trời toàn năng và có nhiệm vụ cứu rỗi con người khỏi các thiên tai, thảm họa, dịch bệnh".

Tại Trung Quốc, Hội thánh đức chúa trời toàn năng được đưa vào danh sách các tổ chức phản động do các thành viên có dính líu, liên quan đến các vụ bạo lực, tống tiền, bắt cóc, giết người (họ sẽ giết những người từ chối gia nhập giáo phái này kể cả cha mẹ của mình với lý do "con quỷ ta cần phải được tiêu diệt") và có tư tưởng chống Đảng Cộng sản.

Bài cuối: Sự thật về cái gọi là Hội thánh đức chúa trời toàn năng -0
Cán bộ Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Yên Bái tuyên truyền, vận động người dân không tin, không nghe theo kẻ xấu.

Những người theo Hội thánh đức chúa trời toàn năng tin rằng chúa Jesus đã tái sinh trong hình hài của Dương Hướng Bân. Thành viên chủ yếu là phụ nữ, tập trung vào người nội trợ, những người ít học ở các vùng nông thôn, sau đó hướng tới những người có trí thức. Các thành viên cốt cán triệt để lợi dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram, Skyper...) lôi kéo, dụ dỗ người tham gia. Khi tham gia Hội thánh đức chúa trời toàn năng, thành viên buộc phải cắt đứt tất cả mối quan hệ với cuộc sống, từ bỏ gia đình, không kết hôn, không sinh con, tập trung vào việc đi tìm chúa để cứu rỗi nhân loại khỏi các thảm họa, thiên tai, dịch bệnh trên thế giới. Các đối tượng liên lạc, họp nhóm học giáo lý, giáo luật thông qua ứng dụng messenger của facebook; tài liệu sử dụng trên vikingdomsalvation.org và fanpage "Đấng Christ Kitô Thời kỳ sau Rốt", "Sống và Cầu nguyện", "Kinh thánh mỗi ngày", "Sứ điệp tin mừng"... nội dung chủ yếu tuyên truyền về ngày tận thế, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Thời gian sinh hoạt online hằng ngày từ 9h - 12h, 14h - 16h, 19h - 22h và hằng tuần các điểm nhóm sẽ tổ chức gặp mặt sinh hoạt nhóm mặt đất tại nhà riêng của các thành viên… Các thành viên khi tham gia sinh hoạt qua ứng dụng mạng xã hội chỉ giao tiếp qua giọng nói, không có hình ảnh và không biết thông tin cá nhân của nhau… Hoạt động phát triển thành viên được thực hiện dưới sự dẫn dắt của các tổ trưởng tổ tuyên truyền, sau đó bàn giao cho tổ trưởng ở các địa bàn. Người tham gia sẽ được nhận tài liệu khi tham gia đủ 3 tháng; các thành viên tham gia trong 1 năm đầu không phải đóng các khoản phí cho hội thánh. Khi tham gia từ 1 năm trở lên, bám rễ sâu, không thể rời khỏi hội thánh, lúc này lãnh đạo hội thánh sẽ yêu cầu đóng một phần tài sản hoặc toàn bộ tài sản cho hội thánh, với luận điệu tiền và tài sản nên dâng hiến cho hội thánh cất giữ để cứu rỗi con người khỏi thiên tai, dịch bệnh, được chúa cứu thế và đưa lên thiêng đàng. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng cầm đầu, chủ chốt cung cấp tài liệu, hướng dẫn người tham gia đối phó với cơ quan Công an khi bị phát hiện, gọi hỏi; không thừa nhận tham gia Hội thánh đức chúa trời toàn năng; không khai ra các thành viên; chỉ được nói "không biết" và "tôi sinh hoạt đạo Công giáo"…

 Hội thánh đức chúa trời toàn năng là tổ chức tôn giáo bất hợp pháp mới đang trong quá trình tuyên truyền, phát triển tín đồ vào địa bàn tỉnh Yên Bái, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc Mông, nơi có điều kiện kinh tế kém phát triển và trình độ dân trí thấp. Người tham gia chủ yếu là tín đồ công giáo, sinh hoạt tại các giáo họ, giáo xứ trên địa bàn. Các trường hợp tham gia Hội thánh đức chúa trời toàn năng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều mới tham gia, chưa phải đóng, hiến dâng các loại tài sản cho hội thánh…

Quá trình thu thập thông tin, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Yên Bái xác định, trên địa bàn cả nước, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Hội thánh đức chúa trời toàn năng chia thành từng cấp, có phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm… Phương thức hoạt động của Hội thánh đức chúa trời toàn năng tinh vi, đa dạng, thường xuyên thay đổi để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Thủ đoạn đào tạo, huấn luyện nhiều giờ liên tục trong ngày nhằm hằn sâu vào tiềm thức của người tham gia và đe dọa nếu có ý định từ bỏ. Sự xuất hiện của Hội thánh đức chúa trời toàn năng đã tác động tiêu cực lên các mặt của đời sống xã hội, gây bức xúc trong cộng đồng; làm thay đổi, xáo trộn nếp sống, tập quán truyền thống. Những người tham gia Hội thánh đức chúa trời toàn năng đã từ bỏ lao động sản xuất, bỏ gia đình, không kết hôn, hiến dâng toàn bộ tài sản cho hội thánh, hoạt động theo hình thức đa cấp; có dấu hiệu hoạt động mê tín dị đoan, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hình thành  các địa điểm sinh hoạt tôn giáo bất hợp pháp tiềm ẩn phức tạp về ANTT.

Tiếng nói của những người trong cuộc

Người tham gia Hội thánh đức chúa trời toàn năng phần lớn là những phụ nữ trung tuổi, người làm nội trợ ở các vùng quê có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; người có thời gian rỗi. Sau khi được lực lượng Công an giải thích, nhiều người hiểu được bản chất của Hội thánh đức chúa trời toàn năng đã từ bỏ. Tiếng nói của người trong cuộc một lần nữa là minh chứng rõ nét nhất về cái gọi là Hội thánh đức chúa trời toàn năng….

Chị Lê Thị T (trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết: "Được tuyên truyền, giải thích, tôi mới biết Hội thánh đức chúa trời toàn năng là hội nhóm tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật, chưa được Nhà nước công nhận. Tôi cam kết từ bỏ, không tham gia sinh hoạt, không tuyên truyền, lôi kéo; không thực hiện các hoạt động có liên quan đến tổ chức tôn giáo bất hợp pháp trên". Chị T nhớ lại: Khoảng tháng 9/2023, trong một lần lên mạng Internet, chị nhận được một tài khoản hướng dẫn học thờ chúa. 8 buổi học đầu, chị được học các nội dung về chúa giống như ở các nhà thờ. Đến buổi thứ 9 thì được nâng cao và được thêm vào một nhóm khác. Thời gian sau đó, theo sự hướng dẫn của các đối tượng, chị T tham gia từ 19h30 đến 21h30 phút các ngày trong tuần. Trong các buổi học này, các đối tượng nói về thiên tai, dịch bệnh, thảm hoạ… Đức chúa trời nhập thể vào một người phụ nữ ở Trung Quốc để cứu rỗi chúng sinh, con người. Ngoài sinh hoạt trên mạng, chị T còn tham gia sinh hoạt "mặt đất" tại nhà riêng của mình.

Được các đối tượng hứa hẹn, bà Nguyễn Thị A, trú tại tỉnh Yên Bái cũng theo Hội thánh đứa chúa trời toàn năng. "Các đối tượng nói rằng nếu gia đình có bệnh tật hay gặp thiên tai, bão lũ thì sẽ được Hội thánh chu cấp tiền. Thế nhưng đến nay, tôi chưa nhận được đồng nào?", bà A cho biết.

"Khi tham gia vào Hội thánh đức chúa trời toàn năng, tôi đã nhận thấy những điều vô lý trong hoạt động của hội. Các đối tượng hoạt động lén lút; dạy chúng tôi cách trốn tránh sự phát hiện của lực lượng Công an. Đồng thời, các bài giảng cũng thường xuyên xoá đi rồi đăng lại… Tôi cũng muốn từ bỏ nhưng chưa dám nói với ai, vì sợ bị lộ, sợ bị trả thù. Khi đã hiểu ra bản chất, tôi cam kết từ bỏ, không tham gia sinh hoạt, không tập trung người lại hoạt động liên quan đến Hội thánh đức chúa toàn năng"- bà A cho biết. Đến thời điểm này, hoạt động của Hội thánh đức chúa trời toàn năng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bị triệt xoá. Để có thành công đó là sự quyết tâm, mưu trí sáng tạo của các trinh sát Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Yên Bái. Trong quá trình vận động, thuyết phục những người nhẹ dạ, cả tin và đấu tranh với các đối tượng cầm đầu, họ phải đối mặt với không ít khó khăn, trở ngại. Nhiều trường hợp tham gia hoạt động của Hội thánh đức chúa trời toàn năng đã tìm cách trốn tránh, không gặp gỡ lực lượng Công an. Khi gọi điện thoại thì không nghe, nhắn tin không trả lời. Nhiều trường hợp thì chống đối bằng việc không khai báo, không nói năng gì… Nhưng bằng sự kiên trì, các trinh sát đã "kéo" họ lại phía mình.

Trong số những người đã làm việc, có những trường hợp khi được mời lên cơ quan Công an làm việc thì rất bất ngờ. Đáng chú ý có những trường hợp chẳng biết gì đến cái gọi là Hội thánh đức chúa trời toàn năng. Khi Công an hỏi tới thì họ trả lời rằng do các đối tượng tự ý thêm tên vào hệ thống mà không biết gì…

Việc nhận diện đúng đắn các "tà đạo", "đạo lạ", tôn giáo bất hợp pháp sẽ góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người dân. Qua đó giúp chúng ta hiểu rõ đâu là chính đạo, đâu là "tà đạo", hạn chế được những tác hại đối với đời sống vật chất, tinh thần của người dân và ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội. Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia, tin nghe theo, kịp thời báo ngay cho lực lượng Công an hoặc chính quyền nơi gần nhất khi phát hiện hoạt động tuyên truyền, tán phát tài liệu liên quan đến các "tà đạo", "đạo lạ" để xử lý, ngăn chặn.

Xuân Mai
.
.
.