Bác kháng cáo của “võ sư” đánh mẹ ruột bị thương

Thứ Ba, 17/05/2022, 13:46

Mở "lò" dạy võ tại gia và tự xưng danh "võ sư đẳng cấp quốc gia" nhưng một gã đàn ông không có tinh thần võ sĩ đạo, mà lại ra tay đánh mẹ ruột của mình bị thương rồi tiếp tục gây rối trật tự công cộng tại cơ quan Công an nên phải vào vòng tố tụng hình sự.

Kết thúc phiên xử phúc thẩm sáng 17/5, TAND tỉnh Phú Yên quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Văn Giảo (SN 1979, trú ở khu phố Phước Mỹ Tây, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), giữ nguyên mức án 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” đã được TAND huyện Tây Hòa tuyên xử sơ thẩm ngày 24/1. Tổng hợp mức án 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” tại bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Phú Yên ngày 8/10/2021, buộc bị cáo chấp hành hình phạt 2 năm 6 tháng tù.

               Bác kháng cáo của “võ sư” đánh mẹ ruột bị thương -0
Bị cáo Trần Văn Giảo tại phiên tòa phúc thẩm sáng ngày 17/5.

Theo hồ sơ vụ án, do muốn tranh giành đất của cha mẹ, chiều 21/5/2021, Trần Văn Giảo đã kiếm cớ gây sự rồi đánh người mẹ ruột của mình là bà Lê Thị Ngân gây thương tích 3%. Trong lúc Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đang điều tra và xử lý vụ việc nêu trên theo yêu cầu của người bị hại, thì trưa 20/7/2021, nghe tin ông Mai Xuân Liễm, Trưởng khu phố Mỹ Lệ Tây, thị trấn Phú Thứ đang đến hiện trưởng xử lý ghi nhận vụ việc con trai của Giảo là Trần Võ Sĩ Gia Bảo cầm rìu chặt phá cây dừa của người hàng xóm, Giảo đến và dùng tay đánh ông Liễm, rồi cầm mã tấu đe dọa, rượt đuổi.

Trung tá Huỳnh Trung Hiếu, Trưởng Công an thị trấn Phú Thứ cùng 5 cán bộ – chiến sĩ đến nơi, thì vợ và con gái của Giảo là Võ Thị Phiến và Trần Thị Mỹ Trinh lớn tiếng chửi mắng, thách thức rồi giật lấy điện thoại của một Cảnh sát khu vực đang ghi hình thu thập chứng cứ, nên bị khống chế đưa về Công an thị trấn Phú Thứ.

               Bác kháng cáo của “võ sư” đánh mẹ ruột bị thương -0
Chân dung Trần Văn Giảo.

Một lát sau, Trần Văn Giảo điều khiển xe máy chở hai người con trai là Trần Võ Sĩ Gia Bảo, Trần Võ Sĩ Huỳnh Huynh Đệ đến Công an thị trấn Phú Thứ kích động vợ và con gái tiếp tục lớn tiếng la hét, chửi mắng, rồi xông vào xô đẩy cán bộ Công an đang yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. Thậm chí Giảo còn cởi bỏ áo khoác, quần dài của con gái 18 tuổi ném ra sân nhằm mưu tính để dựng chuyện vu cáo, rồi xông tới dùng tay đấm vào vùng sườn trái, giật đứt cúc áo cảnh sát của Trung tá Hiếu trước khi leo lên cổng chính trụ sở Công an thị trấn Phú Thứ để la hét, chửi mắng, gây rối trật tự công cộng.

Trong khi đó, Phiến sử dụng điện thoại quay clip, phát trực tiếp trên Facebook nhằm kích động, vu cáo, bóp méo sự thật... Trước tình huống đó, tổ công tác phối hợp giữa Công an huyện Tây Hòa và Công an thị trấn Phú Thứ đã khống chế, lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Trần Văn Giảo. Với hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, Trần Văn Giảo đã bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 2 năm tù tại phiên xử phúc thẩm ngày 8/10/2021.

               Bác kháng cáo của “võ sư” đánh mẹ ruột bị thương -0
Trên Facebook cá nhân, Trần Văn Giảo từng xưng danh "Võ sư đẳng cấp quốc gia".

Như CAND online đã thông tin, trước và trong thời điểm gây ra những hành vi phạm pháp nêu trên, Trần Văn Giảo không chỉ mở “lò” dạy võ tại gia trái phép, mà còn đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân một số hình ảnh, nội dung “bốc phét” là “Võ sư Trần Văn Giảo, đẳng cấp Quốc gia – một tay đấm chủ lực làm rạng danh võ đường”. Trong khi đó, võ sư Kim Yên – Chủ tịch Hội Võ thuật Cổ truyền Việt Nam tỉnh Phú Yên, khẳng định ông Giảo không có tên trong danh sách hội viện Hội Võ thuật Cổ truyền Việt Nam tỉnh Phú Yên, mà chỉ nghe nói trước đây có theo học võ cổ truyền của một võ sư, nay đã qua đời.

Đây không phải lần đầu, mà năm 1999 Trần Văn Giảo từng bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hữu Toàn
.
.
.