Ba con nghiện lập nhóm đột nhập nhà trọ trộm xe máy

Thứ Năm, 28/04/2022, 14:56

Quen biết ngoài xã hội, cả 3 đều nghiện ma túy nên nhanh chóng lập thành một nhóm trộm chuyên đột nhập vào các nhà trọ trộm xe máy bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. 

Ngày 28/4, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ  Dương Bảo Phương (tự Bảo, SN 1989, ngụ Bình Thạnh), Trần Thiện Thanh (tự Tý “bờ sông”, SN 1988, ngụ quận 6), Nguyễn Thanh Sơn (tự Tý địa, SN 1988, không nơi cư trú ổn định) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trong ba đối tượng này, Thanh có 1 tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, Sơn có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản" và "Phá hủy công trình an ninh quốc gia”. Ngoài ra, năm 2017 và 2020  Sơn bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ vì sử dụng trái phép chất ma túy.

Ba con nghiện chuyên đột nhập nhà trọ cắt khóa trộm xe máy -0
Ba đối tượng và tang vật các vụ trộm được thu hồi.

Rạng sáng 21/4, tại khu nhà trọ trên trong hẻm 482, đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh xảy ra một vụ mất trộm cùng lúc 3 xe gắn máy đắt tiền. Camera tại khu nhà trọ nhận diện 3 đối tượng cắt khóa lần lượt vào dắt 3 xe máy ra ngoài.

Từ hình ảnh camera, Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng xác định nhân dạng các đối tượng và khoanh vùng truy bắt. Chỉ trong vài ngày, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ được cả 3 đối tượng trên.

Hàn Phi
.
.
.