Y án đồng phạm vụ “cướp 2,5 tỷ đồng nhà chú ruột”

Thứ Ba, 22/04/2014, 17:41
Ngày 22/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh (22 tuổi, ngụ Ninh Bình) 12 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Liên quan trong vụ án này, trước đó Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt kẻ chủ mưu Hoàng Văn Thẹn (22 tuổi, ngụ Bình Phước) 16 năm tù, Đỗ Vũ Trường (25 tuổi, ngụ Bạc Liêu) 18 năm tù và Đỗ Văn Giàu (19 tuổi, ngụ Bạc Liêu) 12 năm tù.

Do biết nhà chú ruột là H.V.D. (38 tuổi, ngụ cùng xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) có nhiều tiền, vàng nên Hoàng Văn Thẹn nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Để thực hiện ý định, Thẹn nhờ Nguyễn Văn Minh tìm người để tổ chức cướp tài sản của nhà anh D.. Sau đó, Thẹn đã chi ra 7 triệu đồng để đồng bọn đi mua súng điện, bình xịt hơi cay… để thực hiện kế hoạch.

Tối ngày 18/7/2011, cả bọn mang theo hung khí, đeo găng tay, khẩu trang đột nhập vào nhà anh D.. Vào đến nơi, bọn chúng dùng dao khống chế, trói anh D. lại, sau đó Thẹn dẫn đồng bọn lên lầu cạy phá cửa phòng lấy thùng gỗ bên trong có 1,73 tỷ đồng và 21 lượng vàng 9999 (trị giá hơn 814 triệu đồng) rồi tẩu thoát.

Sau khi những tên cướp vừa đi khỏi, anh D. cởi trói được và đuổi theo thì bị băng nhóm trên dùng bịt xịt hơi cay tấn công rồi bỏ chạy. Trên đường trốn chạy, cả bọn đập thùng gỗ lấy tiền bỏ vào ba lô rồi đón xe khách về TP HCM.

Trong phi vụ trên, Em và Trường mỗi người được 500 triệu đồng và 7 lượng vàng 9999, Giàu 410 triệu đồng và 7 lượng vàng, riêng Thẹn chỉ được chia 180 triệu đồng. Số tiền này, Thẹn chia cho Minh 20 triệu đồng tiền “môi giới”.

Nhận được tin báo của nạn nhân, Công an Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ đước 143,67 triệu đồng bị rơi ở khu vực ấp Ba Ven, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh cùng nhiều hung khí gây án mà các đối tượng bỏ lại.

Qua điều tra, 3 tháng sau Thẹn cùng đồng bọn mới bị bắt giữ

H.Anh
.
.
.