Y án tử hình hung thủ giết người, hiếp dâm, cướp tài sản

Thứ Sáu, 14/12/2012, 11:43
Sau khi dùng dao đâm vào vùng cổ bà Minh rồi dùng mền chặn ngang cổ đến khi nạn nhân tử vong, Chí cởi quần áo của bà Minh lục tìm tài sản nhưng không tìm thấy nên đã thực hiện hành vi giao cấu với xác nạn nhân.

Ngày 13/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt bị cáoTrần Thanh Chí (22 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang) tử hình về các tội “giết người”, “cướp tài sản” và “hiếp dâm”.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 3/2011, Chí về sống cùng mẹ ruột (cha mẹ Chí đã ly hôn) ở ấp 4, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Khoảng 14h ngày 21/3/2012, Chí đến nhà ông Phạm Văn Thành, người làm bốc vác nhậu, đến khoảng 21h về nhà. Trên đường về nhà, nghĩ mình đi làm thuê hoài không đủ sống nên Chí nảy sinh ý định cướp tài sản nên về nhà lấy 2 con dao rồi đi ra chợ Đường Thét thuộc ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười thì nhìn thấy bà Lương Thị Minh, 51 tuổi giăng mùng ngủ trong trại bán dừa. Nghĩ người buôn bán có tiền nên Chí chui vào dùng dao đâm vào vùng cổ người này rồi dùng mền chặn ngang cổ đến khi nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Chí cởi quần áo nạn nhân lục tìm tài sản nhưng không tìm thấy nên đã thực hiện hành vi giao cấu với xác nạn nhân. Gây án xong, Chí bỏ trốn, đến ngày 24/3 mới bị bắt

H.A.
.
.
.