Y án tử hình hung thủ giết gái mại dâm

Thứ Năm, 14/03/2013, 12:05
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh ngày 13/3 xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với Tô Văn Thảo (25 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) về tội "giết người".

Theo bản án sơ thẩm, đêm 2/12/2011, Thảo đến khu vực An Sương, quốc lộ 22, huyện Hóc Môn tìm gái bán dâm để mua dâm. Tại đây, Thảo chọn được một cô và đưa vào phòng trọ nhưng chưa thực hiện được hành vi thì bị cô này lấy cắp điện thoại cùng 1,8 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Bực tức vì bị lừa, Thảo nảy sinh ý định tìm gái mại dâm giết chết cho bõ tức. Đến khoảng 23h cùng ngày, Thảo đến quán cà phê H.Đ. uống cà phê sau đó thỏa thuận mua dâm với chị C.T.H. (tiếp viên của quán). Sau khi thỏa thuận giá cả, Thảo cùng chị H. đưa nhau đến nhà nghỉ P.T. (quốc lộ 22, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) để hành lạc. Tại nhà nghỉ, sau khi quan hệ tình dục xong, Thảo đã dùng dao khống chế trói chị H. rồi giết chết.

Sau khi gây án, sợ bị bắt, Thảo đã tự đâm mình nhiều nhát để tự sát nhưng không chết

A. Huy
.
.
.