Y án tử hình hai hung thủ giết Phó Bí thư quận Phú Nhuận
HĐXX nhận định vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Trọng Nhân (31 tuổi, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh) và Lương Hoài Sang (21 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) thừa nhận đã đột nhập vào nhà bà Ngô Thị Mỹ - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận, sau đó tấn công mẹ con bà Mỹ và giết chết bà Đặng Thu Hồng.
Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị hại, hiện trường vụ án… cho thấy tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo về tội giết người là đúng pháp luật, không oan sai. Đối với tội cướp tài sản, dù tại tòa các bị cáo không thừa nhận vào nhà nạn nhân để thực hiện cướp, tuy nhiên căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nhiều bút lục lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, trong đó bị cáo Nhân thừa nhận "ý định tôi đến nhà bà Mỹ là đánh dằn mặt, mặt khác, tôi cũng muốn có tiền để tiêu xài nên nảy sinh đến nhà bà Mỹ để cướp…", "thấy 1 mình thực hiện không xuể nên tôi rủ Sang theo để hỗ trợ…".
Những lời khai này phù hợp với lời khai của Sang ở nhiều bút lục khác và tại biên bản đối chất cả hai bị cáo đều thừa nhận "dự định đến nhà bà Mỹ đến 3 lần nhưng không thành".
Ngoài ra, nạn nhân là bà Mỹ cũng có lời khai, việc bị các bị cáo tra khảo tìm chỗ giấu tài sản và lời khai của Sang trong quá trình điều tra, Nhân nói "nếu bị bắt đừng khai ra ý định cướp tài sản để giảm nhẹ tội". Từ các tài liệu và chứng cứ nói trên, HĐXX cho rằng các bị cáo đã có ý định cướp tài sản từ trước và việc chưa lấy được tài sản là ngoài ý muốn của các bị cáo. Tuy nhiên, tòa cấp sơ thẩm khi tuyên án, chưa áp dụng tình tiết các bị cáo phạm tội cướp tài sản thuộc trường hợp chưa đạt là có thiếu sót nên cần bổ sung.
Xét các bị cáo cùng một lúc phạm hai tội nghiêm trọng: tội "giết người" thuộc trường hợp giết nhiều người, giết người mà liền sau đó phạm một tội nghiêm trọng khác… hành vi của các bị cáo là dã man, tàn ác, không chỉ gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân mà còn gây kinh hoàng trong quần chúng nhân dân, gây mất tình hình trị an nên cần phải xử lý nghiêm.
Trong vụ án này, bị cáo Nhân là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Việc bị cáo nại ra lý do là vào nhà bà Mỹ để đánh dằn mặt chỉ là cái cớ và khi bị phát hiện, bị cáo không ngần ngại ra tay giết chết các nạn nhân. Hành vi của bị cáo rất dã man, tàn bạo, mất hết tính người nên cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội.
Đối với bị cáo Sang, dù chỉ là đồng phạm nhưng bị cáo phạm tội rất tích cực, hồ sơ vụ án cho thấy, bị cáo chính là người dùng roi điện chích điện, bóp cổ bà Mỹ để tra hỏi chỗ để tài sản. Khi bà Mỹ không khai ra, cũng chính bị cáo là người dùng dao đâm vào cổ nạn nhân, thông báo cho Nhân biết bà Mỹ chưa chết… Tại phiên tòa, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng còn chối tội, quanh co (không thừa nhận tội cướp) nên không có cơ sở chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo…
Từ các lẽ trên, HĐXX đã bác toàn bộ đơn kháng cáo của các bị cáo, đề nghị của Viện Kiểm sát (giảm án xuống còn chung thân đối với bị cáo Sang), giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt hai bị cáo tử hình về các tội "giết người" và "cướp tài sản"
