Xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Văn Thọ (Thọ “đại úy"):

Y án tử hình Thọ “đại úy”

Chủ Nhật, 02/07/2006, 08:00
Ngày 30/6, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Thọ, tuyên y án tử hình.

Ngày 30/6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án Nguyễn Văn Thọ (tức Thọ “đại úy" - cháu ruột Năm Cam) ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Vụ án này có tổng cộng 15 bị cáo và đã bị TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên án vào ngày 31/10/2005 với mức hình phạt nghiêm khắc: tử hình Thọ “đại úy" về tội giết người; 20 năm tù về về tội đưa hối lộ; 3 năm tù tội tổ chức đánh bạc. 14 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2-15 năm tù về các tội "đưa hối lộ", "nhận hối lộ", "tổ chức đánh bạc", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "che giấu tội phạm".

Sau khi án sơ thẩm được tuyên, Thọ “đại úy" kháng cáo kêu oan về vai trò chủ mưu trong vụ sát hại chiến sỹ Phan Lê Sơn và anh Hồ Phước Hưng tại quán Cấm Chỉ (đường Hải Triều, quận 1) và xin tha tội chết. Bị cáo Nguyễn Văn Thành, nguyên Viện trưởng VKSND quận 4 cũng kháng cáo kêu oan về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mà cấp sơ thẩm đã áp dụng và tuyên phạt bị cáo 4 năm tù giam. Hai bị cáo Đặng Văn Ca và Nguyễn Văn Thắng cũng kháng cáo xin được hưởng án treo về tội "nhận hối lộ".

Các bị cáo tại phiên xử phúc thẩm.

Qua xem xét, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo của 2 bị cáo Nguyễn Văn Thọ và Nguyễn Văn Thành, tuyên y án tử hình Thọ “đại úy" và 4 năm tù giam Nguyễn Văn Thành. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã xét giảm án từ 3 năm tù xuống còn 2 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Thắng và xét cho bị cáo Đặng Văn Ca được hưởng án treo (sơ thẩm xử 3 năm tù giam).

Theo nhận định của cấp phúc thẩm, hành vi của Thọ “đại úy" ngoài việc đứng ra tổ chức, bảo kê cho các sòng bạc trên địa bàn quận 4, 8, 9, Tân Bình và tổ chức đưa hối lộ gần 600 triệu đồng để các sòng bạc này tồn tại, Thọ còn là kẻ chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy đám "xã hội đen" đi đánh, chém trả thù kẻ đã đánh con trai mình là Nguyễn Hữu Thịnh. Kết qủa là Cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn và anh Hồ Phước Hưng đã thiệt mạng.

Vụ thanh toán sặc mùi "xã hội đen" này đã gây nhiều hoang mang, lo sợ trong người dân TP Hồ Chí Minh. Sau khi giết chết 2 mạng người, chính Thọ “đại úy" theo hướng dẫn của Năm Cam đã đi gặp Nguyễn Văn Thành, lúc ấy là Viện trưởng VKSND quận 4, thông qua những mối quan hệ trong ngành để tác động sao cho VKSND TP Hồ Chí Minh không cương quyết bắt Thọ “đại úy" về tội chủ mưu giết người.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, Nguyễn Văn Thành đã hứa với Thọ sẽ tác động với VKSND TP Hồ Chí Minh để Thọ thoát tội. Tuy nhiên, Thành đã không làm gì mà chỉ "đón gió" rồi sau đó vòi tiền công 4.000 USD của Thọ và Thọ đã đưa 2 lần tiền mỗi lần 2.000 USD cho Thành

Phạm Tấn
.
.
.