Y án 12 năm tù nguyên GĐ Chi nhánh SCTV can tội giết người
>> Gây trọng án chỉ vì mâu thuẫn nhỏ
Ngày 11/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã đình chỉ xét xử phúc thẩm (do tại tòa 3 bị cáo và đại diện hợp pháp cho gia đình bị hại đồng loạt rút đơn kháng cáo), công nhận bản án TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt các bị cáo Trịnh Cao Minh (tự Minh "béo", 34 tuổi, ngụ Hải Phòng), nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty SCTV lãnh 12 năm tù; Vũ Đăng Khoa (27 tuổi, ngụ Hải Dương), nguyên nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất 10 năm tù cùng về tội "giết người" và Bùi Hữu Tâm Nhân (tự Huy "móm", 25 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) 3 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Liên quan trong vụ án, một bị cáo khác là Trần Ngọc Tú (tự Tú "trọc", 30 tuổi, ngụ Hà Nội) trước đó cũng bị tòa sơ thẩm xử 8 năm tù cùng về tội "Giết người", bị cáo không kháng cáo.
Theo nội dung vụ án, rạng sáng 25/1/2010, anh Nguyễn Long Bằng (Việt kiều Canada) cùng bạn bè đến quán bar Shadow chơi. Khi ra về anh Bằng để quên 2 chiếc điện thoại di động trên bàn, sau đó quay lại tìm nhưng không thấy. Anh Bằng báo cho quản lý quán bar biết và nghi ngờ 3 cô gái ngồi bên cạnh, trong đó có Trần Thị Ngọc Anh lấy nhưng khi lục giỏ thì không tìm thấy. Anh Bằng đã xin lỗi nhưng Ngọc Anh yêu cầu phải đến quán bar Shadow xin lỗi công khai.
![]() |
|
Minh và Khoa tại phiên tòa phúc thẩm. |
Sau đó, Ngọc Anh điện thoại cho người cháu tên Huỳnh Nhất Phương yêu cầu hỗ trợ. Phương gọi thêm một số bạn bè trong đó có Trần Ngọc Tú và Bùi Hữu Tâm Nhân. Gặp nhau tại một quán ốc, Trịnh Cao Minh, Vũ Đăng Khoa biết chuyện liền nổi máu anh hùng đi theo nhóm của Tú.
Tại quán A Bửu, hai bên lao vào ẩu đả đến khi Công an đến mới giải tán. Minh thấy anh Đỗ Hoàng Ly (bạn đi cùng nhóm anh Bằng) bị thương bỏ chạy liền lấy ôtô chở Khoa và Tú bám theo. Một trong hai người bạn của anh Ly là Nguyễn Cao Thắng đến bệnh viện thăm thì bị Minh chỉ đạo đồng bọn chém chết.
Ngoài 4 bị cáo bị xét xử, 4 đối tượng liên quan trong vụ án này cũng đang bị truy nã

