Xưởng in tiền 5.000 đồng giả tại TP HCM
Vào lúc 19h15’ ngày 16/6, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) nhận được tin tố giác tội phạm của người dân về một thanh niên tại khu dân cư Tân Tạo mở rộng thuộc ấp 2, xã Tân Kiên có biểu hiện tiêu thụ tiền giả.
Qua theo dõi, Đội An ninh nhân dân kết hợp Đội CSĐT tội phạm về TTTXH Công an huyện Bình Chánh phát hiện và kiểm tra Lê Minh Tuấn, 30 tuổi, ngụ B12/6D ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh khi đối tượng này đang giữ trong người 1,8 triệu đồng loại tiền mệnh giá 5.000 đồng nghi là giả.
Tại Cơ quan CSĐT, Tuấn khai, vào khoảng đầu tháng 4/2010, Tuấn kết thân với Nguyễn Hữu Phúc, 29 tuổi, thường trú 323A/12 Trần Văn Kiểu, phường 3, quận 9. Sau một thời gian, Phúc “bật mí” với Tuấn là có thể làm tiền giả mệnh giá 5.000 đồng và đề nghị Tuấn đi tiêu thụ. Theo thỏa thuận, nếu tiêu thụ được 5.000 đồng tiền giả thì Tuấn trả lại cho Phúc 2.000 đồng tiền thật.
Giữa tháng 5/2010, Tuấn mua của Phúc 1,5 triệu đồng tiền giả để mang đi tiêu. Cuối tháng 5/2010, Tuấn tiếp tục mua của Phúc 3 triệu đồng tiền giả loại tiền mệnh giá 5.000 đồng. Đến chiều ngày 16/6, Tuấn điện thoại mua của Phúc 1,8 triệu đồng tiền giả loại tiền mệnh giá 5.000 đồng. Sau đó, khi Tuấn đang trên đường đem sồ tiền trên về nhà trọ thì bị Công an kiểm tra bắt quả tang.
Trên cơ sở lời khai của Tuấn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh tiến hành bắt khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Phúc. Tiến hành khám xét tại nhà Phúc, Công an huyện Bình Chánh thu giữ 1 máy in hiệu HP, 1 máy xén giấy bằng tay, 1 bàn phím lụa, 1 xấp giấy A4, 1 máy in màu hiệu Epson, 1 bộ máy vi tính và đặc biệt là 1 bịch trà dùng để làm khô mặt tiền và làm tiền củ lại.
Tại Cơ quan CSĐT, Phúc khai nhận, sau khi thống nhất việc ăn chia với Tuấn thì Phúc đi mua những vật dụng để sử dụng vào việc làm tiền giả. Phúc đã giao tiền giả cho Tuấn tổng cộng 3 lần. Ngoài ra, Phúc cho biết những đồ vật tài liệu Công an thu giữ tại nhà Phúc là dụng cụ dùng để làm tiền giả.
Cách thức làm tiền giả của đối tượng Phúc rất đơn giản. Phúc khai, hắn dùng điện thoại di động chụp lại mẫu tiền giấy loại 5.000 đồng, sau đó dùng sử dụng chương trình Photoshop chỉnh sửa lại màu tờ tiền trên máy tính cho thật giống. Với 1 tờ giấy A4, Phúc tiến hành cho dàn một trang 6 tờ tiền. Cũng vì vậy, tiền giả được Phúc in ra có kích thức nhỏ hơn tiền thật và hai mặt tờ tiền không trùng với nhau.
Khi hoàn tất khâu sản xuất tiền trên máy in màu, Phúc dùng trà xanh trộn với hồ dán giấy của học sinh được pha loãng và lấy cọ quét lên tờ tiền. Thế nên, tờ tiền giả của tên Phúc cầm có cảm giác cứng và có màu xỉn vàng trông như tiền cũ. Hắn cũng cho biết là có tiến hành làm thử tiền polyme nhưng không thể đục được hình cửa sổ cho thật giống. Các số seri trên tờ tiền trùng nhau rất nhiều, với những ký hiệu đầu là SP6575…
![]() |
| Nguyễn Hữu Phúc cùng đồ nghề và những tờ tiền giả bị thu giữ. |
Trước đây, Phúc mở cửa hàng hành nghề kéo thanh sắt. Sau thời gian “giải nghệ”, hắn chuyển sang sản xuất tiền giả. Riêng Tuấn, làm công nhân tại khu công nghiệp Bình Chánh.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

