Xử vụ ném "bom xăng" giết người ở xã Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên

Thứ Bảy, 02/06/2007, 18:54
Trong hai ngày 30 và 31/5, TAND tỉnh Phú Yên đã xét xử sơ thẩm vụ án giết người và xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa. Hàng trăm người dân quan tâm đến vụ án này đã trực tiếp theo dõi phiên tòa. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên ở Phú Yên, hung thủ giết người đã sử dụng "bom xăng" để gây án.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, do mâu thuẫn nên Lê Lại Nhân Đức (19 tuổi), trú ở thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, mưu tính trả thù Nguyễn Kiến Trúc là thanh niên ở cùng thôn.

Chiều 19/4/2006, trong lúc đang ngồi nhậu gần cổng chùa Khánh Nguyên, Đức kể lại chuyện mình bị Trúc đánh, rồi ngỏ lời rủ rê đám bạn ở cùng thôn gồm Trần Can, Lương Thanh Thạch, Nguyễn Ngọc Chinh, Phạm Lưu Trạng và Bạch Sỹ Nhất (19 tuổi), đăng ký nhân khẩu tại 41/17 Trần Hưng Đạo, phường 6, nhưng tạm trú khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9, TP Tuy Hòa và Huỳnh Văn Lợi (20 tuổi), đăng ký nhân khẩu tại 17/1 Nguyễn Thái Học, phường 3, nhưng tạm trú tại thôn Ngọc Phước, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, cùng nhau lùng tìm Nguyễn Kiến Trúc để trả thù.

Khi được cả nhóm thuận tình, Đức hiến kế nên mua thêm xăng để "xử" cho mạnh. Lúc đó, Thạch và Chinh từ chối nên ra về, số còn lại tiếp tục ngồi nhậu để chờ đợi Đức nhờ một đứa trẻ cùng xóm đến quán cóc của chị Văn Thị Phân mua nửa lít xăng và lấy vải đậy kín chai thủy tinh chứa xăng.

Lúc đó khoảng 20h20', kẻ cầm rựa, người mang theo tuýp sắt, đòn gánh tre bám theo Đức đi bộ đường làng để đến nhà Trúc. Riêng Can và Lợi tách ra ở phía sau, cách Đức, Nhất và Trạng chừng 10m.

Khi đến bên bờ rào nhà Trúc, cả nhóm nhìn thấy bên trong nhà có một nhóm người đang ngồi nhậu, Bạch Sỹ Nhất ném thẳng chai xăng vào bên trong nhà. Đúng vào thời điểm những kẻ côn đồ ném "bom xăng" vào nhà, chị Nguyễn Thị Trà My, 23 tuổi, chị ruột của Nguyễn Kiến Trúc vừa mới sinh con đầu lòng được 32 ngày đang bước ra phòng khách.

Lửa xăng đã phủ lên người chị My khiến cho nạn nhân gục ngã tại chỗ, ông Nguyễn Ngọc Điền - chú ruột của chị My bị bỏng ở chân, một thợ mộc đang làm công tại đó là Huỳnh Trung Tín (32 tuổi), trú ở xã An Phú, huyện Tuy An bị bỏng ở vùng tay và lưng.

Do bị bỏng độ 2, 3 với diện rộng trên 70%, nên sau 5 ngày cấp cứu, nạn nhân Nguyễn Thị Trà My đã tử vong. Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định khi Nhất, Đức và Trạng trực tiếp gây án, thì Huỳnh Văn Lợi, Trần Can chưa tới hiện trường, nhưng sau đó, Huỳnh Văn Lợi đã chở Bạch Sỹ Nhất đến bến xe TP Tuy Hòa lẩn trốn.

Chính vì vậy cáo trạng Viện KSND tỉnh Phú Yên không chỉ truy tố ba bị can Bạch Sỹ Nhất, Lê Lại Nhân Đức và Phạm Lưu Trạng về tội giết người, mà còn truy tố Huỳnh Văn Lợi về tội che giấu tội phạm.

HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ vai trò, hành vi phạm tội giết người của Trần Can và Huỳnh Văn Lợi

Hữu Toàn
.
.
.