Xử vụ giết người gây chấn động dư luận tại Cà Mau
>> Tự đâm mình để đánh lạc hướng Công an
Theo cáo trạng của Viện KSND, trước khi gây án giết người, cướp tài sản ngày 1/9/2008 tại cửa hàng bánh mì Nam Hải (số 40, đường Hùng Vương, khóm 6, TP Cà Mau), Nguyễn Tiến Lên đã dùng dao đâm anh Châu Quốc Đoàn thương tích vĩnh viễn 46%, Lên bỏ trốn nhưng sau đó ra đầu thú.
Trong những ngày được tại ngoại, Lên gặp lại người bạn cũ Trần Nguyễn Bình Dân (cùng xã Nguyễn Phích), là người làm thuê cho cửa hàng bánh mì Nam Hải (do anh Nguyễn Văn Tung làm chủ).
Nhiều lần Lên đến cửa hàng bánh mì thăm bạn và biết 2 người làm thuê (chị La Lệ Quân và chị Lữu) có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định cướp đoạt tài sản của những người trong cửa hàng bánh mì.
"Kế hoạch" phối hợp đã được Lên và Dân tính rất kỹ. Cả hai đã chuẩn bị găng tay, hai khẩu trang, một dao Thái Lan, nón kết màu đen, một cây đèn pin và 12 mét dây dù. Đến khoảng 1h ngày 1/9/2008, khi xác định cả nhà đã ngủ, Dân ra mở cửa sau cho Lên vào nhà và đưa một thanh sắt loại cây sạn dùng xúc than để "hành động".
Để giả hiện trường ngoại phạm, Dân chui vào mùng ngủ cùng anh Hiệp (người đang giữ tiệm bánh mì). Lên đã đập đầu anh Hiệp nhưng không ngất xỉu và sợ bị lộ nên tiếp tục móc dao đâm vào người anh Hiệp nhiều nhát.
Trong lúc giằng co có xảy ra tiếng động nên Dân tìm cách cản trở không cho những người trong nhà biết vụ việc để Lên tẩu thoát. Khi mọi người phát hiện thì anh Hiệp đã ngất xỉu và chết trên đường cấp cứu.
Sau khi gây án, Lên tìm đến nhà người thân và được Nguyễn Văn Nguyên (là anh ruột) và Trần Quang (anh rể) đưa đi trốn và phi tang dấu vết giúp Lên. Đồng thời, Nguyên liên tục gọi điện báo để Quang chở Lên đi trốn nhiều nơi, tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.
Khoảng 11h ngày 1/9, Lên bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Cà Mau bắt khẩn cấp tại ấp Cơi 5, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Dân cũng bị bắt khẩn cấp cùng ngày. Theo kết luận giám định pháp y số 140-GĐPY/2008 ngày 1/9/2008, nạn nhân tử vong do bị sốc mất máu cấp, thủng phổi, đa vết thương.
Chiều 24/4, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với Lên và Dân về hai tội giết người và cướp tài sản.
Bị cáo Quang và Nguyên đều bị tuyên phạt 1,5 năm tù vì che giấu tội phạm.
Ngoài ra, bị cáo Lên và Dân còn phải bồi thường trên 80 triệu đồng cho gia đình bị hại
