Xử vụ giết người, cướp chủ tiệm vàng Phước Thành, Kiên Giang
Đứng trước vành móng ngựa là các tên: Nhan Thanh Toàn (33 tuổi), Đinh Quốc Huy (31 tuổi), Nguyễn Duy Thanh (24 tuổi) và Nguyễn Đức Hậu (24 tuổi). Cả 4 bị cáo bị Viện KSND tỉnh truy tố các tội: Giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, chiếm đoạt, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và không tố giác tội phạm.
Như Báo CAND từng phản ánh: Vào khoảng 19h ngày 24/7/2006, sau khi đóng cửa tiệm vàng Phước Thành của mình tại số 10, đường Hoàng Hoa Thám, TP Rạch Giá, bà Lê Thị Hảo (44 tuổi) cùng người cháu là anh Lê Huy Lãng, còn có tên gọi khác là Long (34 tuổi, ĐKTT tại xã Mỹ Thạnh An, thị xã Bến Tre, Bến Tre) về nhà tại địa chỉ 50/13, Thành Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá.
Khi anh Lãng điều khiển xe gắn máy BKS 68HA-3687 chở bà Hảo vừa quẹo vào đầu hẻm thì bị hai thanh niên lạ mặt dùng súng ngắn khống chế, buộc giao túi vàng (khoảng 30 lượng vàng).
Gặp tình huống quá bất ngờ, bà Hảo chỉ biết kêu cứu và ôm túi vàng bỏ chạy, còn anh Lãng thì bỏ xe gắn máy, xông vào vật lộn với tên cầm súng. 1 phút sau, một tiếng súng vang lên. Anh Lãng đã gục tại chỗ do vết thương khá nặng tại vị trí ngực trái. Hai tên cướp vụt chạy ra đầu hẻm, nhảy lên xe của gã thanh niên nổ máy chờ sẵn, tẩu thoát.
Qua nỗ lực hơn 3 ngày đêm truy xét, đến ngày 27-7-2006, Ban Chuyên án đã bắt giữ 8 đối tượng (hầu hết ngụ tại Kiên Giang), trong đó có Nguyễn Duy Thanh và Nguyễn Đức Hậu. Kết quả đấu tranh bước đầu, cơ quan CSĐT phát hiện Hậu và Thanh liên quan đến vụ án giết, cướp tối 24/7/2006.
Điều đáng chú ý là sau nhiều ngày quanh co, hai tên này đã khai thêm chi tiết trùng với những tài liệu, chứng cứ mà Ban Chuyên án đã thu thập được trước đó rằng: Tham gia vụ cướp liều lĩnh này còn có hai tên Nhan Thanh Toàn và Đinh Quốc Huy.
Đêm 24/7, sau một trận nhậu tại quán Trân Anh, TP Rạch Giá, cả bốn tên rủ đi "kiếm ăn". Tuy nhiên, trên đường đi, tên Thanh bị TNGT phải vào bệnh viện. Ba tên Hậu, Huy và Toàn tiếp tục đến đường Thành Thái. Và đến 19h cùng ngày, vụ án giết, cướp xảy ra.
Việc truy bắt tên Nhan Thanh Toàn - kẻ đã trực tiếp dùng súng bắn chết anh Lãng và tên Đinh Quốc Huy, diễn ra hết sức khẩn trương, quyết liệt. Đây là đối tượng từng có 3 tiền án về tội cướp tài sản, lừa đảo bị bắt vào năm 1994, bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. Hết hạn tù này, hắn lại tiếp tục bị tuyên phạt 5 năm năm tù giam vì tội trộm cắp tài sản.
Đêm 24/7/2006, sau khi gây án, tên Toàn đã cao chạy, xa bay ra khỏi địa bàn Kiên Giang. Nguy hiểm hơn hơn là sau khi gây án, tên Toàn vẫn còn giữ khẩu súng ngắn với 7 viên đạn. Tuy nhiên, bằng quyết tâm cao độ của Ban Chuyên án và các trinh sát, trưa 6/8, Toàn đã sa lưới trong một quán cơm thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Còn tên Đinh Quốc Huy, sau thời gian lẩn trốn sang Campuchia, đến trưa 12/8/2006 cũng đã ra đầu thú.
Tại phiên sơ thẩm, Toàn khai nhận đã trộm được khẩu súng của ông Hoàng Văn Dần, nhà trên đường Ngô Quyền, phường An Hòa, TP Rạch Giá. Trong lần đột nhập nhà ông Dần, hắn cùng đồng bọn đã trộm 17,5 chỉ vàng 24K, 6,5 chỉ vàng 18K và gần 40 triệu đồng tiền mặt.
Trước khi gây ra vụ cướp liều lĩnh, Toàn cùng đồng bọn đã thực hiện 6 vụ trộm trên địa bàn TP Rạch Giá, với số tiền trên 120 triệu đồng. Còn Hậu và Thanh cũng đã thực hiện trót lọt vụ trộm 1 xe gắn máy tại 1 nhà trọ trên đường Quang Trung, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá.
HĐXX đã tuyên phạt Nhan Thanh Toàn mức án chung là tử hình vì tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, chiếm đoạt, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Đinh Quốc Huy 12 năm tù; Nguyễn Đức Hậu 17 năm tù; Nguyễn Duy Thanh 3 năm tù. Bản án nghiêm khắc trên được đông đảo dư luận tại Kiên Giang tán thành
