Xử vụ dùng súng bắn nhau trên phố Đoàn Thị Điểm

Thứ Bảy, 24/07/2010, 11:05
Sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ hai nhóm thanh niên dùng súng bắn nhau gây chết người trên phố Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), chiều 23/7, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa.

Thẩm phán Phan Thanh Huyền làm chủ tọa phiên tòa này. Trong thời gian diễn ra phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quốc Tú bị truy tố về tội không tố giác tội phạm do tình trạng sức khỏe yếu đã có đơn gửi TAND TP Hà Nội xin xét xử vắng mặt và được Hội đồng xét xử chấp thuận. Ngoài bị cáo nữ duy nhất là Nguyễn Thị Thanh Hiền (tức "Lan"), thường trú tại tỉnh Lào Cai, các bị cáo còn lại đều thường trú ở các quận nội thành Hà Nội.

Điều đáng nói là trước khi tham gia vào vụ án này, nhiều đối tượng đã từng có nhiều tiền án và tiền sự. Đối tượng nổ súng gây ra cái chết của nạn nhân Trần Văn Thắng, ở phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) là cựu vô địch môn Wushu châu Á Trần Xuân Ánh hiện đang bỏ trốn. Cùng bỏ trốn với Trần Xuân Ánh còn có hai đối tượng nữa, nên cơ quan điều tra tách hồ sơ vụ án đợi khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Trong số 11 bị cáo đứng trước vành móng ngựa, ba bị cáo Lê Bá Thành, Bùi Văn Tú, Trần Đức Trang bị truy tố về tội giết người (Thành và Tú còn bị truy tố thêm tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng). Các bị cáo khác bị truy tố về các tội: Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội: Đêm 3/2/2009, sau khi uống rượu tại quán bar DJ Station 871 Vân Đồn (Hà Nội), Trần Xuân Ánh, Đặng Cao Tú, Trần Đức Trang và Đỗ Mạnh Cường đã xô xát. Cường gọi điện bắt Ánh phải xin lỗi về việc đánh nhau xảy ra từ năm 2004. Ánh không chấp nhận nên hai bên thách đố, hẹn gặp để giải quyết.

Ánh hẹn với Chu Hữu Lộc, Trần Thành Lập, Lê Bá Thành, Bùi Văn Tú cùng đến phố Bích Câu, Hà Nội để nói chuyện. Có hung khí trong tay, Ánh cùng đồng bọn đứng ở đầu phố Đoàn Thị Điểm chờ "đối tác". Đêm 4/2/2009, anh Trần Văn Thắng, ở phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xuất hiện nơi Trần Xuân Ánh và đồng bọn đang đợi và cầm súng K59 bắn thẳng về phía nhóm của Ánh. Ánh dùng súng AK bắn trả và bắn trúng vào ngực anh Thắng.

Dù bị thương nhưng anh Thắng vẫn bắn trúng vào Lê Bá Thành. Do bị thương nặng nên anh Thắng đã chết trên đường đi cấp cứu. Cuộc truy đuổi giữa hai nhóm kết thúc, Ánh gọi điện cho Đặng Cao Tú đến đón về ngôi nhà của người quen tại đường Giải Phóng (Hà Nội). Trang gọi điện cho Nguyễn Duy Nam nhờ đến điều trị vết thương cho Thành.

Nam đã thông qua Trần Duy Dương nhờ Nguyễn Quốc Tú gọi điện và thuê một số bác sĩ đến mổ lấy đầu đạn từ chân trái của Lê Bá Thành. Mổ xong, Đặng Cao Tú đưa Thành về nhà nghỉ lấy đồ cá nhân rồi bỏ trốn. Mặc dù biết là vết thương do bắn nhau và hậu quả của vụ án đã gây chết người, nhưng Hiền vẫn chăm sóc vết thương cho Thành và sau đó cùng Bùi Văn Tú trốn lên tỉnh Lào Cai.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Lê Bá Thành 16 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Bùi Văn Tú 16 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Trần Đức Trang 12 năm tù về tội giết người; Phạm Ngọc Điệp 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Chu Hữu Lộc 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng; Triệu Tuấn Anh 8 tháng 23 ngày (bằng thời gian tạm giam); Trần Thành Lập 8 tháng 29 ngày (bằng thời gian tạm giam); Trần Duy Dương 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội không tố giác tội phạm; Nguyễn Quốc Tú 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội không tố giác tội phạm; Nguyễn Duy Nam 15 tháng tù về tội che giấu tội phạm; Đặng Cao Tú 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm; Nguyễn Thị Thanh Hiền 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội che giấu tội phạm

Nguyễn Hưng
.
.
.