Xử vụ dân kiện Sở GTVT TP HCM “đòi bồi thường thiệt hại”

Thứ Năm, 27/12/2012, 10:38
Sau hơn 2 giờ xét xử, HĐXX chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, tuyên buộc Sở GTVT phải bồi thường cho ông Nguyễn Văn Lang số tiền 31,5 triệu đồng tiền sửa chữa nhà, ghi nhận tự sự nguyện bồi thường thêm của bị đơn cho nguyên đơn hơn 18 triệu đồng, tổng giá trị bồi thường là 50 triệu đồng.
>> Người dân kiện Sở GTVT TP HCM vì thiệt hại do... lôcốt

Sau gần 3 năm thụ lý, ngày 26/12, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ dân kiện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM “đòi bồi thường thiệt hại”. Tham gia phiên tòa có mặt ông Nguyễn Văn Lang (80 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) - đại diện cho nguyên đơn Nguyễn Thị Thu Bình và ông Nguyễn Trí Dũng (con ruột ông Lang), đại diện bị đơn là ông Phan Châu Thuận - Giám đốc dự án vệ sinh môi trường thành phố được Sở GTVT ủy quyền tham gia phiên tòa. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này đại diện hai nhà thầu Trung Quốc là Công ty TMEC, CHEC-3 cũng cử người tham gia phiên tòa.          

Ông Lang (ngồi hàng đầu) tại phiên tòa.

Sau hơn 2 giờ xét xử, HĐXX chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, tuyên buộc Sở GTVT phải bồi thường cho ông Nguyễn Văn Lang số tiền 31,5 triệu đồng tiền sửa chữa nhà, ghi nhận tự sự nguyện bồi thường thêm của bị đơn cho nguyên đơn hơn 18 triệu đồng, tổng giá trị bồi thường là 50 triệu đồng.

Đối với yêu cầu đòi bồi thường do mất thu nhập, theo HĐXX, việc dựng lô cốt của nhà thầu có gây khó khăn cho các phương tiện đi lại trên đường nhưng không phải là các phương tiện không thể đi lại được. Hơn nữa, trước đây khi kinh doanh quán ăn, gia đình ông Lang có tận dụng lòng đường để làm chỗ giữ xe cho khách, lề đường để bày bàn ghế, khi dựng lô cốt thì không thể sử dụng được. Tuy nhiên, việc sử dụng lòng, lề đường kinh doanh là vi phạm quy định cấm của pháp luật nên tòa cho rằng ông Lang kiện đòi bồi thường là không có cơ sở. Từ đó, HĐXX đã bác phần yêu cầu này của ông Lang cùng với yêu cầu nguyên đơn xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tiếp xúc với báo chí sau phiên tòa, ông Lang cho biết, ông không hài lòng với kết quả tòa vừa tuyên nên sẽ kháng cáo lên tòa phúc thẩm

A.Huy
.
.
.