Xử siêu mẫu Vĩnh Thụy "kinh doanh trái phép"

Thứ Sáu, 27/04/2012, 00:31
Ngày 26/4, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử đường dây buôn lậu liên quan đến siêu mẫu Vĩnh Thụy (tên đầy đủ Lê Xuân Vĩnh Thụy, 24 tuổi, ngụ TP HCM).
>>Sắp xử đường dây buôn lậu liên quan đến siêu mẫu Vĩnh Thụy

Trong vụ án này, ngoài siêu mẫu Vĩnh Thụy và hai bị cáo Thái Anh Tiến (31 tuổi, tiếp viên hàng không), Phạm Tiến Trung (30 tuổi, nhân viên phòng kinh doanh - Trung tâm truyền hình cáp HTVC) bị xét xử về tội "kinh doanh trái phép" còn có 2 bị cáo khác gồm: Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Đức Vũ (Tổ phó Tổ hành lý, Phòng dịch vụ hành khách thuộc Trung tâm khai thác Tân Sơn Nhất) bị xét xử về tội "Buôn lậu".

Theo cáo trạng, Đỗ Thanh Lâm (đối tượng đang bị truy nã) là người Việt định cư tại TP Sydney (Australia). Từ năm 2007, Lâm tổ chức hoạt động dịch vụ vận chuyển hàng hóa, đô la từ Sydney về TP HCM bằng đường hàng không, theo cách thức: từ Sydney, Lâm nhận hàng hóa, tiền của cộng đồng người Việt chuyển về cho thân nhân ở Việt Nam rồi thuê tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines để đưa hàng lên máy bay theo đường hành lý xách tay.

Theo thỏa thuận, các tiếp viên được Lâm trả công vận chuyển từ 5-7 AUD (đô la Australia)/kg hàng, từ 0,5 - 0,8% của số tiền vận chuyển. Tại TP HCM, Lâm thuê anh rể là Nguyễn Minh Hoàng để thực hiện việc nhận hàng, tiền từ các tiếp viên rồi chuyển đến địa chỉ người nhận theo yêu cầu của Lâm.

Siêu mẫu Vĩnh Thụy và các bị cáo trong đường dây buôn lậu tại tòa.

Ngoài việc thuê vận chuyển tiền, hàng theo hành lý xách tay của tiếp viên hàng không, từ tháng 8/2008, Lâm còn móc nối với nhân viên đại diện của Việt Nam Airlines tại sân bay Sydney để vận chuyển hàng đóng kiện ký gửi trên các chuyến bay của Vietnam Airlines từ Sydney về Tân Sơn Nhất.

Còn tại Việt Nam, Lâm móc nối với Nguyễn Đức Vũ để Vũ hối lộ cán bộ hải quan tại khu vực máy soi để hàng hóa được thông quan mà không phải khai báo và nộp thuế theo quy định. Cứ mỗi kiện hàng vận chuyển, Lâm trả Vũ 1 triệu đồng. Ngoài ra, Lâm còn đưa cho Vũ từ 1 đến 2 triệu đồng/kiện hàng để Vũ chi trả cho hải quan.

Tuy nhiên, tài liệu điều tra không đủ cơ sở xác định cụ thể số lượng tiền AUD cũng như giá trị hàng hóa của từng lần vận chuyển nên không có căn cứ kết luận việc vận chuyển này của Lâm và đồng bọn là hành vi "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Tại tòa, Nguyễn Minh Hoàng khai, theo sự chỉ đạo của Lâm, sau khi nhận các thiết bị điện tử Hoàng đã bán cho Thái Anh Tiến 630 thiết bị bán cho Phạm Tiến Trung 278 thiết bị và Lê Xuân Vĩnh Thụy 75 thiết bị trị giá gần 900 triệu đồng. Số hàng này, Thụy khai đã bán lại cho người khác được lãi 6 triệu đồng và 150 USD. Sau khi vụ án bị phát hiện, siêu mẫu Vĩnh Thụy đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Theo định giá, tổng giá trị 997 thiết bị điện tử nhập lậu hơn 6,5 tỷ đồng.

Sau một ngày xét xử, chiều cùng ngày, VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Đức Vũ mức án từ 5-7 năm tù về tội "buôn lậu". Các bị cáo Thái Anh Tiến, Phạm Tiến Trung từ 1-2 năm tù cho hưởng án treo và siêu mẫu Vĩnh Thụy 6-9 tháng tù cho hưởng án treo về tội "kinh doanh trái phép". Hôm nay, 27/4, Tòa tuyên án

A.Huy
.
.
.