Xử lý các băng nhóm đâm thuê chém mướn ở TP Vinh

Thứ Ba, 29/09/2009, 16:04
Tại TP Vinh (Nghệ An) và các huyện lân cận, tội phạm hình sự do các băng nhóm tụ tập kiểu giang hồ, lưu manh chuyên nghiệp, đâm thuê chém mướn diễn biến phức tạp. Hầu hết các vụ trọng án được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an TP Vinh truy nóng, xử lý nghiêm khắc.

Một số vụ án đối tượng tụ tập đòi nợ thuê, đâm chém nạn nhân hoặc do thua cờ bạc dẫn tới mâu thuẫn. Theo Công an TP Vinh, TP Vinh hiện có 30 - 40 đối tượng, câu kết thành 3-4 nhóm chuyên đâm thuê chém mướn với tính chất rất liều lĩnh, manh động. Nhiều đối tượng trong số đó độ tuổi chỉ 16-18, nhiều đối tượng nghiện ma túy nặng, nhiễm HIV/AIDS. Mặc dù số vũ khí nóng được Công an TP Vinh thu hồi khá nhiều song các vụ thanh toán bằng súng thể thao, súng bắn đạn hoa cải, súng kíp vẫn rất phức tạp.

Chẳng hạn vụ anh Nguyễn Quốc Anh và Nguyễn Hải Anh khi đang chở hai người khác đi xe máy trên đường Nguyễn Tiềm (phường Đội Cung) đã bị đối tượng dùng súng bắn trọng thương. Sau 2 tháng lẩn trốn, nhóm gây án bị Công an TP Vinh bắt gọn.

Vụ xảy ra tại nhà riêng ông Thạch Quang Hai, trú tại Nghi Trường, cách trung tâm TP Vinh ít cây số cho thấy tính chất hung hãn của các đối tượng đâm thuê chém mướn.

Ngày 21/7, khi ông đang ngồi uống nước trong nhà thì một nhóm đối tượng bịt mặt dùng mã tấu hùng hổ xông vào đâm chém tới tấp. Khi hàng xóm có mặt, ông Hai đã bị chém trọng thương nằm bất động trong nhà còn con trai ông là anh Thạch Quang Vũ bị chém chết.

Công an Nghệ An ráo riết vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng gây án. Đáng nói, vụ trọng án lại xuất phát từ nguyên nhân rất đơn giản: chiếc xe đạp bị mất trộm.

Cách đó hai ngày, học sinh Trường THCS Nghi Trường tập trung tại trường để chuẩn bị kế hoạch học hè. Sau buổi tập trung, em Thạch Thị Quyên cho biết chiếc xe đạp mi ni có giá khoảng 1,5 triệu đồng bị mất cắp. Kẻ trộm là Nguyễn Doãn Quang, bạn học cùng lớp với Quyên bị bắt quả tang khi đang gạ bán xe. Quang khai thêm một số học sinh khác cùng thực hiện vụ trộm với mình, trong đó có Hoàng Công Vương, là người trú gần nhà với em Quyên.

Tuy nhiên, vụ việc trở nên nghiêm trọng khi ông Hoàng Công Dũng, bố em Vương cho rằng con mình bị oan, không liên quan vụ trộm. Việc gia đình em Quyên nói con ông ăn cắp là vu oan.

Mâu thuẫn tưởng như đơn giản này trở thành căng thẳng khi suốt đêm sau đó, Thạch Quang Thái là người cùng họ với ông Thạch Quang Hai song y bất chấp quan hệ họ hàng, tuyên bố "xử sạch" nhà ông. Chiều hôm đó, Thái huy động 6 kẻ côn đồ xông tới hành hung, gây ra vụ giết người dã man nói trên.

Thượng tá Nguyễn Viết Hòa, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Nghệ An cho rằng, các băng nhóm gây án liều lĩnh ở TP Vinh thực hiện dưới sự chỉ đạo của một số tay "anh chị" có máu mặt. Một số đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Khi gây án, các đối tượng trong băng nhóm nhận mệnh lệnh của tên cầm đầu, bất luận vụ việc đó như thế nào. Chính vì vậy, trong điều tra, phá án, CQĐT đặc biệt chú ý đối tượng cầm đầu và phải truy bắt bằng được để xử nghiêm, răn đe tội phạm

Phan Đăng
.
.
.