Xóa sổ băng nhóm chuyên dùng “mĩ nam kế” cướp tài sản người đồng tính

Chủ Nhật, 08/09/2013, 10:15
Ngày 7/9, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 5 đối tượng về hành vi cướp tài sản. Chúng là những kẻ đã gây ra vụ cướp tài sản của người đồng tính ở nhà nghỉ Vân Anh tại Đầm Trấu, Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội gây xôn xao dư luận vừa qua.

Vụ án xảy ra vào tối 27/8. Khoảng 22h30 hôm đó, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được đơn trình báo của anh Trần Văn P., quê ở Hưng Yên về việc khoảng 22h, anh bị một số đối tượng đánh và cướp tài sản tại phòng 201 nhà nghỉ Vân Anh. Tài sản bị chiếm đoạt gồm 1 dây chuyền vàng, 1 điện thoại Iphone 4 và khoảng 1.500.000đ, tổng giá trị tài sản hơn 30.000.000đ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra.

Theo lời khai của nạn nhân thì khoảng 19h30 cùng ngày, khi anh P đang giải quyết công việc tại Hà Nội thì nhận được điện thoại từ một đối tượng tự xung tên là Dũng, quê ở Hải Dương. Do biết anh P. là người đồng tính nên Dũng giới thiệu cho  anh  một đối tượng tên là Huy để “vui vẻ”. Sau đó, anh P. và Huy hẹn gặp nhau tại quán cafe số 51 Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội để thỏa thuận giá cả.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Huy và anh P. đến thuê nhà nghỉ. Sau khi quan hệ xong, anh P. và Huy đang nằm trên giường nói chuyện thì Huy nhận được điện thoại, vừa nghe điện thoại, Huy vừa chạy ra mở cửa phòng. Đúng lúc đó có 2 đối tượng nam thanh niên xông vào, dùng chân tay để đánh, bóp cổ và ép anh P. cúi gập người xuống, không cho kêu cứu. Các đối tượng lục soát và lấy được số tài sản anh P. mang theo. Sau đó, Huy và 2 đối tượng trên đe dọa anh P. không được trình báo rồi bỏ đi.

Đây là vụ án cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại nhà nghỉ liên quan đến người đồng tính gây dư luận xấu trong xã hội nên Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng chức năng lập án đấu tranh làm rõ.

Những tên cướp chuyên nhằm vào người đồng tính.

Xác định hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ, manh động và có sự chuẩn bị, phân công vai trò của từng đối tượng trước khi gây án, nhiều khả năng đây là một ổ nhóm cướp tài sản hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, nắm bắt được tâm lý của người bị hại sẽ ngại trình báo cơ quan Công an, Ban chuyên án đã tập trung mọi lực lượng, khẩn trương thu thập chứng cứ, áp dụng tổng thể các biện pháp trinh sát để đấu tranh.

Đến ngày 29/8, Ban chuyên án đã làm rõ được một đối tượng trong  nhóm là  Đoàn Ngọc Hải, 23 tuổi; trú ở thị trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên, là đối tượng hình sự chuyên bỏ nhà đi lang thang, có quan hệ với nhiều người trong giới đồng tính.

Xác minh kỹ về Hải, lực lượng chức năng phát hiện, Hải cầm đầu một nhóm thanh niên không nghề nghiệp, chuyên liên hệ với những người thuộc “thế giới thứ 3” để môi giới mại dâm cho đồng bọn.

Từ thông tin trên, Ban chuyên án đã dựng các mối quan hệ của đối tượng Hải, từ đó xác định 5 đối tượng khác trong ổ nhóm của Hải gồm: Lê Duy Cương, 30 tuổi, quê ở Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ;  Phạm Văn Thuận, 20 tuổi, quê ở Hương Nha, Tam Nông,  Phú Thọ; Trần Văn Chúc; 23 tuổi, quê Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ; Hoàng Văn Hoàng, 27 tuổi, quê ở Tân Tiến, Yên Bình, Quang Bình, Hà Giang; Vũ Đức Thái; 32 tuổi, trú ở Thái Học, Bình Giang, Hải Dương.

Ban chuyên án đã bắt được các đối tượng Hải, Cương, Thuận, Chúc và Hoàng khi các đối tượng các lẩn trốn tại các khu nhà trọ khác nhau trên địa bàn quận Long Biên - Hà Nội, thu hồi vật chứng vụ án.

Qua đấu tranh khai thác, kết hợp với các tài liệu điều tra, bước đầu lực lượng chức năng đã làm rõ: Do không có nghề nghiệp nhưng lại cần tiền để ăn chơi, lợi dụng tâm lý ngại trình báo của người bị hại, đối tượng Hải, Thái, Chúc, Cương, Hoàng và Thuận đã tập hợp thành một ổ nhóm để cướp tài sản của người đồng tính.

Khoảng 19h ngày 27/8, khi gặp nhau, Thái nói lại việc có số điện thoại của anh P. và sẽ bố trí cho Thuận gặp anh P. để rủ đi nhà nghỉ rồi tổ chức cướp tài sản. Sau đó Thái gọi điện cho anh P. để giới thiệu Thuận cho anh P.. Anh P. đồng ý gặp, Thuận tự xưng là Huy đi xe máy đến gặp anh P.. Chúc, Thái cảnh giới cho Cương và Hải xông vào cướp tài sản...

Mở rộng vụ án, các đối tượng đã khai nhận từ tháng 6/2013 đến nay, với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã gây ra 12 vụ cướp tài sản trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt gần 300.000.000đ.

Điển hình là khoảng tháng 6/2013, Hải cũng môi giới cho một người đàn ông  ở khu chung cư Indochina đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, sau khi Thuận quan hệ với người đàn ông này, Hải và Hoàng xông vào cướp của người đàn ông này 1 dây chuyền vàng trắng và 10.000.000đ, tổng giá trị tài sản khoảng 28.000.000đ...

Phương Thủy
.
.
.