Xích chân con để… trốn tội
Sáng 18/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội giết người, cướp tài sản và che giấu tội phạm. Hai bị cáo ra trước vành móng ngựa có mối quan hệ cha - con. Viện Kiểm sát truy tố Nguyễn Hoàng Long (SN 1988), trú tại ngõ 71 Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội về tội "Giết người, cướp tài sản". Còn Nguyễn Mạnh Hoàng, cha của Long bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm".
19h ngày 9/9/2007, Long đi mua một con dao nhọn giấu trong người rồi thuê xe ôm đến nhà người yêu ở Khu đô thị Định Công (Hà Nội) để giải quyết việc tình cảm nhưng không gặp. 22h30', Long đến nhà ông Bùi Văn Thuận, ở 217 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm hỏi mua chịu một gói heroin, nhưng bị ông Thuận đuổi. Long lấy con dao nhọn mang theo đâm ông Thuận.
Khi ông Thuận hô cướp, Long dùng dao đâm nhiều nhát nữa cho đến khi ông Thuận gục xuống sàn nhà. Gây án xong, Long lấy cắp điện thoại của ông Thuận. Do bị thương quá nặng, ông Thuận đã chết sau đó.
16h ngày hôm sau, Long đi xe khách lên nhà cô ruột ở tỉnh Vĩnh Phúc để trốn. Nhưng cô của Long đã thông báo cho bố Long biết. Ông Hoàng đã xích chân Long trên tầng 4 nhà mình với mục đích giấu tội cho con.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Long khung hình phạt cao nhất - tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Hình phạt chung bị cáo Long phải nhận là tử hình. Với tội che giấu tội phạm, bị cáo Nguyễn Mạnh Hoàng bị tuyên phạt 12 tháng tù nhưng HĐXX cho hưởng án treo
