Xét xử vụ giết chị dâu để xù nợ
Theo cáo trạng, cuối năm 2009, thông qua mối quan hệ xã hội, Phan Minh Thành (36 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Trần Văn Trung (43 tuổi, ngụ quận Tân Bình) quen biết với Châu Kim Huynh. Khi biết Huynh là đối tượng cho vay nặng lãi, từ tháng 11/2009 đến tháng 4/2010, Trung và Thành đã vay của Huynh khoảng 850 triệu đồng với lãi suất 8%/tháng, tổng cộng cả gốc lẫn lãi khoảng 1,1 tỷ đồng. Số tiền vay của Huynh, Trung và Thành cũng đem đi cho vay lại với lãi suất 10%/tháng.
Đến hạn trả tiền, Huynh nhiều lần đòi nhưng Trung và Thành không có tiền trả. Huynh báo cho cả hai biết, bản thân y cũng đang nợ chị dâu là Trần Thị Nga 500 triệu đồng, người này đang thúc ép thanh toán. Vào khoảng đầu tháng 5/2010, Huynh nhiều lần gọi Trung đến gặp nói rõ "nếu không có tiền trả thì phải làm cho Huynh một việc là khống chế chị Nga không được đòi tiền. Nếu xong việc, Huynh sẽ trừ cho Thành khoảng 400 triệu đồng để mua ôtô và trừ Trung 400 triệu đồng tiền sửa nhà".
Để thực hiện ý đồ trên, Huynh bàn sẽ đưa chị Nga đến khách sạn để quan hệ sinh lý, Trung đi theo chụp hình lại nhưng cách này không thực hiện được vì chị Nga không chịu đi. Sau đó Huynh bàn với Trung và Thành sẽ giết chết chị Nga để xù nợ.
Để thực hiện kế hoạch, Huynh phân công cho Thành đi thuê xe ôtô 16 chỗ (có rèm che để khi hành động không bị phát hiện), Trung có nhiệm vụ đi mua dây dù, găng tay dùng để siết cổ nạn nhân, còn nhiệm vụ của Huynh là lừa chị Nga leo lên xe. Sau khi chuẩn bị, sáng 7/5/2010, Thành đưa xe đến đón Trung, Huynh, sau đó đến quán cà phê Như Quỳnh, phường 15, quận 10 đón chị Nga.
|
| Huynh (đứng) cùng đồng bọn tại tòa. |
Đến khoảng 10h cùng ngày, khi Thành điều khiển xe ôtô chạy đến hương lộ 2, khu phố 3, thị trấn Củ Chi, TP HCM, thấy đường vắng, y bật nhạc lớn làm ám hiệu chuẩn bị hành động. Lúc này, Trung đang ngồi từ hàng ghế thứ 2 chuyển xuống hàng thứ 4. Để tạo sơ hở, Huynh bất ngờ dùng tay tát vào mặt chị Nga, cùng lúc này Trung dùng dây dù siết cổ nạn nhân, tiếp đến Huynh dùng gối và khuỷu tay thúc mạnh vào ngực và hạ sườn của người này. Sau khi thấy chị Nga nằm bất động, biết nạn nhân đã chết, cả hai đưa xác xuống hàng ghế cuối rồi lột lấy 2 nhẫn kim cương, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động Iphone 3GS và 2,7 triệu đồng. Toàn bộ số tài sản vừa cướp được, Huynh đưa cho Trung cất giữ.
Khi xe chạy đến khu vực thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An, Huynh xuống xe kêu Trung đưa 200 nghìn đồng để bắt taxi quay về TP HCM. Khi về đến TP, y quay lại quán Quỳnh Như, nơi chị Nga gửi chiếc xe Honda hiệu Spacy đưa về gửi tại bãi giữ xe Bệnh viện Triều An (quận Bình Tân) rồi cầm vé xe, chìa khóa xe đến gửi cho vợ của tên Thành. Về đến nhà, y lấy sim điện thoại của chị Nga nhắn tin cho anh ruột, chồng chị Nga với nội dung "Em đang đi theo con nợ, đừng gọi em".
Sau khi Huynh về TP HCM, Trung và Thành tiếp tục chở xác nạn nhân xuống miền Tây để phi tang. Trên đường đi, cả hai ghé chợ mua bao tải để đựng xác nạn nhân. Khi xe chạy đến đoạn đường vắng, cả hai bỏ xác chị Nga và lượm thêm đá xanh bỏ vào bao tải khâu chặt miệng lại. Rạng sáng 8/5/2010, khi xe chạy đến khu vực huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, cả hai khiêng xác nạn nhân quăng xuống đoạn sông Xáng rồi quay trở về TP Hồ Chí Minh trả xe. Thành quay về nhà lấy xe chị Nga nhờ Ngô Quốc Trí bán được 6 triệu đồng.
Ngày 8/5/2010, Huỳnh điện thoại hẹn gặp Thành, Trung rồi yêu cầu cả hai sang Campuchia mua sim điện thoại, điện về máy của chồng chị Nga thông báo nạn nhân bị bắt cóc ở Campuchia. Chiều cùng ngày, cả hai mang số tài sản cướp được của Nga sang Campuchia bán được 1.500 USD, Trung lấy trả tiền thuê xe hết 300 USD, số còn lại, y và Thành chia đôi. Riêng chiếc điện thoại của nạn nhân, y đưa cho con trai đem bán được 10 triệu đồng.
Đến ngày 11/5/2010, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện xác chị Nga bị bỏ trong bao tải nổi trên sông. Qua điều tra, đến ngày 15/6/2010, Huynh và đồng bọn bị bắt giữ. Theo giám định, tổng giá trị tài sản bọn chúng cướp của nạn nhân là 87 triệu đồng. Ngoài hành vi nêu trên, quá trình điều tra còn cho thấy, khoảng tháng 4/2010, Huynh còn nhờ Trung và Thành mua giúp một khẩu súng hiệu K59 cùng 4 viên đạn với giá 20 triệu đồng. Sau khi giết chết nạn nhân xong, Huynh đưa cho Trung giữ.
Với hành vi phạm tội như trên, sau một ngày xét xử, chiều cùng ngày, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Châu Kim Huynh, Trần Minh Trung mức án tử hình, Phan Minh Thành tù chung thân cùng về các tội "giết người", "cướp tài sản" và "tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Liên quan trong vụ án, 3 đối tượng còn lại cũng bị xử phạt 18 tháng đến 2 năm tù về một trong các tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" hoặc "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"
