Vụ “tử vong sau mổ gẫy xương đùi” : Gia đình nạn nhân kiện đòi bồi thường 561 triệu đồng
>> Chối bỏ trách nhiệm là vi phạm pháp luật và y đức
Được biết, đồng nguyên đơn vụ việc khiếu kiện trên là 8 người con của bà Ngoạt do bà Nguyễn Thị Thủy (60 tuổi), ngụ tại 89 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Trung, Bà Rịa - Vũng Tàu, là con gái bà Ngoạt làm đại diện. Bị đơn là BV FV TP Hồ Chí Minh (tên đầy đủ: Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam, số 6 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh).
Theo đó, bà Ngoạt bị té ngã tại nhà ngày 27/5/2012, sau đó được đưa tới BV Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu với chẩn đoán “gẫy cổ xương đùi trái”. Gia đình đã chuyển viện cho bà tới BV FV TP Hồ Chí Minh và bác sĩ có chỉ định phẫu thuật gẫy cổ xương đùi trái tại BV vào ngày 30/5/2012, do BS Lê Trọng Phát thực hiện. Sau đó, ngày 1/6, sức khỏe của bà Ngoạt rơi vào tình trạng xấu. Ngày 2/6, tình trạng nặng nề hơn, sau đó nguy kịch với nhiều biến chứng ồ ạt của sốc nhiễm trùng do nhiễm khuẩn huyết, dẫn tới suy đa phủ tạng, hôn mê sâu, được chăm sóc tại phòng chăm sóc đặc biệt nhưng không cải thiện và tử vong vào ngày 16/6/2012.
Trong đơn khởi kiện Bệnh viện FV tới Tòa án Bà Rịa - Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Thủy nêu rõ: “Sau khi mổ, mẹ tôi đã có những triệu chứng khác thường dẫn tới ngày 16/6/2012 (xuất viện hay không xuất viện cũng chết) đã tử vong vì suy đa phủ tạng do sốc nhiễm khuẩn. Chính sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm của các bác sĩ BV FV TP Hồ Chí Minh đã gây nên cái chết cho mẹ chúng tôi…, gây nên thiệt hại về kinh tế, tinh thần cho gia đình chúng tôi”.
Theo đơn kiện BV FV, gia đình bà Ngoạt đòi BV thực hiện bồi thường thiệt hại gồm các khoản: chi phí cứu chữa, điều trị và chăm sóc cho bà từ khi nhập viện FV tới ngày đưa thi thể về nhà; chi phí việc mai táng cho bà Ngoạt; và tiền bồi thường, bù đắp tổn thất về tinh thần do tính mạng bà Ngoạt bị xâm phạm với tổng số tiền đòi bồi thường là: 561.900.000 đồng. Đồng thời yêu cầu BV FV công khai xin lỗi trên báo chí, trên website của BV với gia đình bệnh nhân, nghiêm túc thừa nhận lỗi thiếu trách nhiệm trong công tác khám và điều trị của ê kíp phẫu thuật dẫn tới hậu quả bà Ngoạt tử vong
