Vụ “nhà báo tống tiền CSGT”: Những ai vi phạm pháp luật, phải xử thật nghiêm
>>Đậu Minh Long đã “moi” tiền CSGT như thế nào?
Trường đại học Sư phạm Huế đợi kết quả xác minh của CA
PGS.TS Lê Văn Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Huế: Nếu thầy giáo Đậu Minh Long sai phạm như báo chí đã nêu thì pháp luật cần phải xử lý nghiêm khắc.
Sáng 1/7, PGS-TS Lê Văn Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Huế cho biết: Vụ việc giáo viên Đậu Minh Long, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế và phóng viên Báo Đời sống và Pháp luật "tống tiền CSGT" như một số tờ báo đã đăng tải, đã ảnh hưởng rất xấu đến hoạt động dạy và học ở trường. Những ngày qua, không ít thầy cô giáo và sinh viên ở đây đã dành thời gian đọc báo nhiều đến bất thường; bàn tán vụ việc, thiếu tập trung vào công tác chuyên môn và nhiệm vụ của mình. Nhằm ổn định tình hình, lãnh đạo nhà trường đã quán triệt tinh thần dạy và học ở đây một cách nghiêm túc; không được tụ tập, bàn luận thêm về vụ việc.

Quan điểm của lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Huế là nếu giáo viên Đậu Minh Long có tội thì phải xử lý thật nghiêm; môi trường giáo dục không bao che, dung túng bất kỳ hành vi sai phạm nào, nhất là hành vi sai phạm về đạo đức của người thầy giáo, bởi nó sẽ gây nên một ảnh hưởng xấu có tính chất dây chuyền cho xã hội. Về phía lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu giáo viên Đậu Minh Long tường trình trung thực vụ việc đã xảy ra. Tuy nhiên đến thời điểm này, anh Long vẫn chưa nộp bản tường trình đó cho lãnh nhà trường. Mọi xử lý đối với anh Long (nếu có), thì phía lãnh đạo nhà trường đang phải đợi kết quả xác minh cụ thể của cơ quan Công an.
Sở Thông tin & Truyền thông Thừa Thiên - Huế: Rà soát lại PV thường trú
Ông Lê Viết Xuân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế: Thực tế đang có những nhà báo rởm làm khổ các nhà báo thật.
Trưa cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Viết Xuân, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Hiện tại, ở Huế có 12 văn phòng đại diện, thường trú, liên lạc với tổng cộng 8 lãnh đạo, phóng viên báo chí đủ điều kiện hoạt động thường trú báo chí trên địa bàn. Tuy nhiên, trong đó có phần lớn trường hợp "đủ điều kiện" là do Sở linh động vận dụng vào các điều luật, Nghị định của Chính phủ và tình hình thực tế. Việc vận dụng này nhằm mục đích tạo sự thuận lợi tốt nhất cho báo chí hoạt động, đồng thời qua đó công tác quản lý nhà nước về báo chí của các cơ quan chức năng đạt kết quả tốt hơn, đem lại hiệu quả hơn cho công tác bảo vệ chính trị, trật tự xã hội và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa trên địa bàn.

Về vụ "phóng viên" tống tiền CSGT, trong đó phóng viên Hồ Anh Thắng, Báo Đời sống và Pháp luật có liên quan như một số tờ báo đã đăng tải, nếu đó là sự thật thì quả là một sự việc rất buồn trong hoạt động tác nghiệp báo chí. Trước đây, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gửi danh sách phóng viên các báo Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh về các đầu mối huyện và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn, nhằm tạo sự thuận lợi cho việc cung cấp thông tin, cũng như theo dõi, kiểm tra hoạt động tác nghiệp báo chí của các phóng viên khi cần thiết.
Tuy nhiên, ngay sau vụ việc trên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gửi lại danh sách này đến các địa chỉ trên, nhằm tạo sự chú ý hơn nữa, hiểu biết báo chí hơn nữa của các đơn vị, ngành chức năng đối với hoạt động báo chí. Đồng thời, qua đó việc theo dõi, kiểm tra hoạt động báo chí của các phóng viên được thuận lợi hơn, chặt chẽ hơn, hạn chế được hành vi giả danh nhà báo gây phương hại cho xã hội và các nhà báo chân chính.
Thực tế từ trước đến nay đã có không ít vụ nhà báo rởm đến các cơ quan, đơn vị để vòi vĩnh, làm quảng cáo… "Về tình trạng nhà báo rởm làm khổ nhà báo thật, tôi thiết nghĩ cả xã hội phải đồng lòng lên tiếng tố cáo; pháp luật phải trừng trị hết sức nghiêm minh nhằm đem lại danh dự, quyền lợi chính đáng cho các nhà báo hành nghề chân chính", ông Xuân nhấn mạnh.
Trở lại vụ "phóng viên" tống tiền CSGT, trong đó phóng viên Hồ Anh Thắng, Báo Đời sống và Pháp luật có liên quan như một tờ báo đã đăng tải, ông Lê Viết Xuân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết thêm: Vừa qua chúng tôi đã rà soát, kiểm tra lại danh sách văn phòng, phóng viên thường trú trên địa bàn, thấy Báo Đời sống và Pháp luật có gửi Công văn số 164 ngày 25/4/2010 tới Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế để đăng ký mở văn phòng đại diện tại số 5 Hà Nội, TP Huế.
Văn phòng do nhà báo Nguyễn Hoàng
Ngày 30/6, Sở tổ chức giao ban báo chí quý II-2010 và có gửi giấy mời đến nhà báo Nguyễn Hoàng Nam và phóng viên Hồ Anh Thắng (Báo Đời sống và Pháp luật tại số 5 Hà Nội, TP Huế). Tuy nhiên, cả hai người này đều không đến. Chúng tôi đã gọi điện cho nhà báo Nguyễn Hoàng
|
Giám đốc Công an Khánh Hòa chỉ đạo xác minh thu thập chứng cứ Liên quan đến vụ "nhà báo" tống tiền Thiếu tá Nguyễn Văn Khải - Đội trưởng Đội TTKSGT Cam Ranh, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Khánh Hòa vào ngày 26/6 đã được Báo CAND đề cập chi tiết trong các số báo gần đây, chiều 30/6, Thượng tá Phan Long Để - Trưởng Phòng PC67 đã trực tiếp báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Trao đổi với phóng viên Báo CAND hồi 16h chiều cùng ngày, Đại tá Trần Quang Họa - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước mắt chỉ đạo cơ quan điều tra xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan hành vi tống tiền của người tự giới thiệu là "nhà báo", đồng thời cũng sẽ làm rõ việc tổ tuần tra của Đội TTKSGT Cam Ranh do Đại úy Hoàng Thế Long đảm trách sáng 26/6 có nhận tiền "mãi lộ" 100.000 đồng hay không. Nếu có đủ chứng cứ chứng minh dấu hiệu tội phạm xung quanh vụ việc "nhà báo" tống tiền sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Tương tự như thế, nếu có chứng cứ về việc Cảnh sát giao thông tiêu cực cũng phải xử lý nghiêm minh. Hữu Toàn |
