Vụ nhà báo Hoàng Khương: Đề nghị truy tố 6 bị can

Thứ Năm, 24/05/2012, 10:21
Ngày 23/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an TP HCM đã có kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 6 bị can gồm: Huỳnh Minh Đức, nguyên cán bộ Công an về tội "Nhận hối lộ"; Nguyễn Văn Khương (PV Hoàng Khương, Báo Tuổi trẻ), Nguyễn Đức Đông Anh (em vợ Hoàng Khương), Trần Minh Hòa (thợ sửa xe máy), Trần Anh Tuấn (Công ty TNHH Tân Hải Phong) về tội "Đưa hối lộ" và Tôn Thất Hòa (Giám đốc DNTT Duy Nguyên) về tội "Làm môi giới hối lộ".
>> Hoàng Khương hối lộ để "giải cứu" xe đua trái phép

Ngày 23/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an TP HCM đã có kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 6 bị can gồm: Huỳnh Minh Đức, nguyên cán bộ Công an về tội "Nhận hối lộ"; Nguyễn Văn Khương (PV Hoàng Khương, Báo Tuổi trẻ), Nguyễn Đức Đông Anh (em vợ Hoàng Khương), Trần Minh Hòa (thợ sửa xe máy), Trần Anh Tuấn (Công ty TNHH Tân Hải Phong) về tội "Đưa hối lộ" và Tôn Thất Hòa (Giám đốc DNTT Duy Nguyên) về tội "Làm môi giới hối lộ".

Theo nội dung điều tra của cơ quan CSĐT, ngày 23/4/2011, Trần Minh Hòa sử dụng xe BKS 51F6-2435 đua xe trái phép và bị Công an quận Bình Thạnh lập biên bản tạm giữ xe vi phạm. Sau khi xe bị giữ, Trần Minh Hòa nói với Nguyễn Đức Đông Anh nhờ Nguyễn Văn Khương xin đóng phạt lấy xe ra sớm mà không phải làm bản kiểm điểm trước tổ dân phố.

Trần Minh Hòa đã đưa biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ tang vật và 15 triệu đồng cho Nguyễn Đức Đông Anh để nhờ lấy xe vi phạm ra. Đến đầu tháng 6/2011, Nguyễn Văn Khương nói cho Tôn Thất Hòa biết việc đứa cháu đua xe bị Công an quận Bình Thạnh bắt. Lúc này, Tôn Thất Hòa nhớ đến một người tên là Vũ Hồng Thanh (làm bảo vệ quán bar) có quen biết CSGT nên có thể nhờ được.

Sau đó, Tôn Thất Hòa điện thoại được Vũ Hồng Thanh và hẹn gặp tại quán nhậu ở đường cư xá Bắc Hải. Cùng đi với Tôn Thất Hòa còn có Tào Ánh Hồng (vợ Tôn Thất Hòa) và Nguyễn Văn Khương. Khương đưa biên bản vi phạm cho Vũ Hồng Thanh xem và Thanh ra giá lo trọn gói là 21 triệu đồng, đưa trước 10 triệu đồng, còn lại sẽ trả hết sau khi lấy xe ra.

Do đã đưa trước 10 triệu đồng và biên bản cho Vũ Hồng Thanh nên Nguyễn Văn Khương thường xuyên yêu cầu Tôn Thất Hòa gọi điện cho Thanh để biết kết quả. Vì trong hồ sơ vi phạm thiếu giấy kiểm điểm của địa phương nên không thể ra quyết định xử phạt được, Vũ Hồng Thanh đã điện thoại báo lại cho Tôn Thất Hòa và ngày 13/6/2011, Khương nhờ Tôn Thất Hòa đến Công an phường 9, quận Phú Nhuận để xin xác nhận vào bản kiểm điểm trước Tổ dân phố cho Trần Minh Hòa, nhưng Công an phường 9 không xác nhận. Do không lo được việc, Vũ Hồng Thanh đã trả lại tiền và biên bản vi phạm cho Tôn Thất Hòa, Tôn Thất Hòa giao lại Nguyễn Văn Khương.

Các bị can Nguyễn Văn Khương, Nguyễn Đức Đông Anh và Huỳnh Minh Đức.

Khuya 23/6/2011, tại giao lộ Phan Đăng Lưu - Đinh Tiên Hoàng xảy ra vụ TNGT giữa xe ôtô tải đầu kéo BKS 57L-5208 và xe ôtô du lịch BKS 52Z-8589. Nhận được tin báo, Huỳnh Minh Đức và Liễu Hồng Lộc được Ban chỉ huy Đội CSGT-TT-PƯN Công an quận Bình Thạnh phân công giải quyết vụ việc.

Qua người bạn, Trần Anh Tuấn (chủ xe đầu kéo BKS 57L-5208) biết được số điện thoại của Hoàng (tức Tôn Thất Hòa) do Hoàng quen biết nhiều cán bộ CSGT nên có thể nhờ giúp đỡ được. Sáng 25/6/2011, Trần Anh Tuấn và Tôn Thất Hòa liên lạc được với Huỳnh Minh Đức để nhờ giải quyết vụ TNGT.

Tại quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ, Tôn Thất Hòa đặt vấn đề là đưa cho Đức 3 chai (tức 3 triệu đồng) để lấy xe ra sớm và không tạm giữ giấy phép lái xe. Đức đồng ý và nhận 3 triệu đồng của Trần Anh Tuấn do Tôn Thất Hòa đưa. Cũng trong lúc này, Tôn Thất Hòa nói đứa cháu bị giam xe muốn lấy xe ra, nhưng không muốn làm bản kiểm điểm trước tổ dân phố thì chi phí là bao nhiêu? Đức cho biết phải coi biên bản vi phạm hành chính mới báo giá được.

Sau đó, Trần Anh Tuấn, Tôn Thất Hòa đến quán nhậu ở đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh rồi gọi điện cho Huỳnh Minh Đức đến. Còn Nguyễn Văn Khương đứng bên ngoài chờ Chu Ngọc Mai (người chạy xe ôm quen biết với Khương) mang tiền và biên bản vi phạm (lấy từ Nguyễn Đức Đông Anh) để mang đến cho Khương.

Tôn Thất Hòa giới thiệu Khương tên là "Hùng", là tài xế của Hòa. Sau khi xem xong biên bản vi phạm do Nguyễn Văn Khương đưa, Huỳnh Minh Đức cho biết chi phí khoảng mười mấy triệu. Khương lấy 1 cọc tiền 15 triệu đồng đưa cho Tôn Thất Hòa và Hòa đưa cho Huỳnh Minh Đức. Đức hứa sẽ giao xe vào ngày 30/6/2011. Tuy nhiên, đến ngày 2/7/2011, Huỳnh Minh Đức vẫn chưa giao xe, trong khi Nguyễn Đức Đông Anh liên tục gọi điện cho Khương đòi lại tiền và hồ sơ vi phạm.

Nguyễn Văn Khương nói với Đông Anh là ngày 3/7 sẽ có xe. Trưa 3/7/2011, Huỳnh Minh Đức nhờ người lấy xe ra khỏi kho và mang đến quán trên đường Bùi Đình Túy để giao. Khương gọi điện cho Chu Ngọc Mai đến lấy xe mang về giao cho Nguyễn Đức Đông Anh cất giữ. Ngày 4/7, Khương nói Đông Anh mang xe máy BKS 51F6-2435 đến trước cửa nhà Khương và Đông Anh đứng trước xe để chụp ảnh trước khi giao lại cho Trần Minh Hòa.

Ngày 5/7/2011, Hoàng Khương viết bài "Đồng tiền xóa sạch hồ sơ" đăng trên Báo Tuổi trẻ, nói về việc Huỳnh Minh Đức nhận 3 triệu đồng để giải quyết cho xe đầu kéo của Trần Anh Tuấn ra sai quy định.

Về việc đưa 15 triệu cho Huỳnh Minh Đức để "giải cứu" xe đua nhưng do Huỳnh Minh Đức không đưa trả giấy chứng nhận đăng ký xe máy của Trần Minh Hòa cho Khương, nên ngày 6 và 7/7/2011, Tôn Thất Hòa đã nhiều lần gọi điện thoại cho Huỳnh Minh Đức đe dọa nếu không trả Giấy chứng nhận đăng ký xe máy thì phóng viên Hoàng Khương sẽ viết báo tiếp. Tôn Thất Hòa cũng cho Huỳnh Minh Đức biết chủ chiếc xe này là của Hoàng Khương, người viết bài báo "Đồng tiền xóa sạch hồ sơ".

Ngày 8/7/2011, Nguyễn Văn Khương hẹn Trần Minh Hòa ra quán nhậu đường Hoàng Văn Thụ. Tại đây, Nguyễn Văn Khương nhiều lần căn dặn Trần Minh Hòa là nếu có ai hỏi thì nói là không biết Hoàng Khương là ai, chỉ nhờ một người tên là "Hoàng",  đừng nói chuyện tiền bạc gì hết, tiền bạc để từ từ Khương kiếm cách lấy lại cho, lấy không hết nhưng được đồng nào hay đồng đó.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Khương còn dặn Trần Minh Hòa mang xe đi gửi ở chỗ khác không để tại nhà của Trần Minh Hòa sợ bị thu hồi lại xe. Nếu Công an quận Bình Thạnh bắt xe đua gay gắt thì chuyển địa bàn khác mà đua... Do Huỳnh Minh Đức không thể trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho Nguyễn Văn Khương, nên ngày 10/7/2011, Nguyễn Văn Khương viết bài "Giải cứu xe đua trái phép" đăng Báo Tuổi trẻ

Nhóm PV
.
.
.