Vờ hỏi mua rồi cướp điện thoại di động

Thứ Bảy, 21/03/2015, 13:41
Tưởng và đồng bọn đóng giả là người mua hàng, vào các cửa hàng bán ĐTDĐ giả vờ hỏi mua rồi cướp ĐTDĐ ra xe phóng chạy.

Ngày 20/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Đỗ Văn Tưởng (18 tuổi, trú xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) về hành vi cướp giật tài sản. 

Bước đầu, Tưởng khai, từ tháng 1/2015 đến nay, hắn đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp giật điện thoại di động (ĐTDĐ) trên địa bàn Đà Nẵng. Các đối tượng thường sử dụng xe máy đi từ Quảng Nam ra Đà Nẵng và rảo quanh các tuyến phố. Khi thấy người đi đường mang theo túi xách, hoặc sử dụng ĐTDĐ hớ hênh là chúng áp sát xe để cướp giật, sau đó chạy về Quảng Nam tiêu thụ. 

Táo tợn hơn, chúng còn đóng giả là người mua hàng, vào các cửa hàng bán ĐTDĐ giả vờ hỏi mua rồi cướp ĐTDĐ ra xe phóng chạy. 

Với phương thức này, Tưởng và đồng bọn đã giật được 2 Iphone 4 tại tiệm ĐTDĐ Thu Thủy (285 Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và cửa hàng bán ĐTDĐ trên QL1A, gần Trạm thu phí Hòa Phước, Đà Nẵng.

Thân Lai
.
.
.